| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: 1 giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi bị tạm đình chỉ công tác

Thứ Năm 10/09/2020 , 15:06 (GMT+7)

Đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị này vừa quyết đình tạm đình chỉ công tác với 1 giáo viên do đánh học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TL.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TL.

Cụ thể, ngày 8/9, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã ra văn bản số 39 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3. Bà Hằng không được trực tiếp lên lớp giảng dạy từ chiều ngày 8/9/2020 đến hết ngày 15/9/2020.

Nguyên nhân khiến bà Hằng bị tạm đình chỉ công tác do sáng 7/9 trong quá trình giảng dạy trên lớp, học sinh mất trật tự, bà Hằng nhắc nhở nhiều lần nhưng không được nên bức xúc quát mắng.

Sau đó, nữ giáo viên này đã đánh học sinh trong lớp. Trong đó, tát vào má nữ sinh tên Trà và đánh vào tay 5 em khác cùng lớp. Phụ huynh em Trà đăng thông tin lên Facebook cá nhân, sau đó, vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện tại, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang tiến hành xem xét kỷ luật trường hợp giáo viên đánh học sinh của bà Hằng.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.