| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống

Thứ Sáu 24/04/2020 , 14:58 (GMT+7)

Ngày 24/4, Đoàn Công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa giông tại tỉnh Hà Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Xín Mần. Ảnh: Văn Hải.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Xín Mần. Ảnh: Văn Hải.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, cùng với các hình thái thời tiết giao mùa, trong các ngày 22,23,24/4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra mưa to kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân, hoa màu và công trình phúc lợi tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Hải.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Hải.

Mưa giông đã khiến 1 người chết, 2.039 ngôi nhà bị hư hỏng; 96 ha lúa, hơn 1.000 ha ngô, 328 ha hoa màu cùng nhiều công trình công cộng, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Các gia đình cũng cần chủ động thay lợp mái bằng tấm lợp phibro xi măng bằng tấm lợp tôn nhằm hạn chế hư hỏng khi xảy ra mưa đá. Với các công trình có nguy cơ sạt lở cao cần khẩn trương khắc phục trên tinh thần nơi nào dễ, tốn ít kinh phí ưu tiên làm trước, đảm bảo tính ổn định lâu dài, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.  

Khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố, các phòng, ban và UBND các xã, phường thị trấn tăng cường các giải pháp để người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt và khôi phục sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới; theo dõi thường xuyên, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng...

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT và tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số hộ gia đình tại huyện Xín Mần bị thiệt hại nặng do mưa giông.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình hình thiệt hại do mưa giông tại Hà Giang:

Hơn 2.000 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng do mưa giông. Ảnh: CTV.

Hơn 2.000 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng do mưa giông. Ảnh: CTV.

Những viên đá to từ 3 đến 5cm khiến tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: CTV.

Những viên đá to từ 3 đến 5cm khiến tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: CTV.

Những ngôi nhà lợp phibro xi măng bị thủng khắp nơi. Ảnh: Văn Hải.

Những ngôi nhà lợp phibro xi măng bị thủng khắp nơi. Ảnh: Văn Hải.

Sạt lở đất là một trong những nỗi lo lớn của tỉnh Hà Giang mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Văn Hải.

Sạt lở đất là một trong những nỗi lo lớn của tỉnh Hà Giang mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Văn Hải.

Hơn 1.000 ha ngô bị tàn phá sau trận mưa giông. Ảnh: Văn Hải.

Hơn 1.000 ha ngô bị tàn phá sau trận mưa giông. Ảnh: Văn Hải.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất