| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Khắc phục 91 nhà dân bị tốc mái do giông lốc

Thứ Ba 02/04/2019 , 13:33 (GMT+7)

Trận mưa đá, giông lốc xảy ra sáng ngày 1/4, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã khiến 91 nhà dân tại các xã: Niêm Sơn, Tát Ngà, Nậm Ban, Xín Cái và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) bị thiệt hại. Trận giông lốc cũng làm tốc mái 1 trường mầm non của thị trấn Mèo Vạc.

Trận giông lốc khién 91 nhà dân của huyện Mèo Vạc bị tốc mái, hư hỏng

Theo người dân địa phương, trận mưa, giông lốc kéo dài khoảng 10 phút. Mưa lớn kèm theo những viên đá to bằng đầu ngón tay, cá biệt một số viên to bằng quả trứng gà trút xuống, làm ảnh hưởng đến một số công trình công cộng, nhà ở và diện tích hoa màu của người dân.

Những viên đá to bằng quả trứng gà...

Ngay sau khi xảy ra mưa đá, giông lốc, lãnh đạo, các cơ quan chức năng của huyện Mèo Vạc đã xuống cơ sở nắm bắt tình hình; huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả; hỗ trợ 100% kinh phí để giúp các hộ dân mua ngói lợp mái. Đến nay, về cơ bản 91 nhà dân bị thiệt hại được khắc phục, ổn định cuộc sống.

...Khiến mái nhà thủng lỗ chỗ
Trên tinh thần "4 tại chỗ" đến nay 91 nhà dân bị ảnh hưởng đã cơ bản được khắc phục, ổn định cuộc sống

Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền nhân dân chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết cực đoan, nhất là mưa đá để có phương án phòng chống hiệu quả.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.