| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Sét đánh chết 4 con trâu

Thứ Năm 25/07/2019 , 19:26 (GMT+7)

Tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa xảy mưa lớn kèm theo sấm, sét đã làm thiệt hại 4 con trâu của người dân.

Theo thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện Vị Xuyên, 4 con trâu bị sét đánh là của gia đình ông Đặng Văn Chẳn, thôn Khuổi Luông. Khi bị sét đánh, đàn trâu của gia đình ông có 6 con thả trong vườn nhà.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, chính quyền địa phương đã xuống nắm bắt tình hình, xác minh và giúp các hộ dân khắc phục hậu quả. Ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

 Trâu bị sét đánh của gia đình ông Đặng Văn Chẳn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang khuyến cáo, hiện nay, đang trong mùa mưa bão, bà con nhân dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng của người dân cũng như đàn gia súc của gia đình.

Khi có mưa giông, sấm sét nếu ở ngoài trời, người dân tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt; nếu ở trong nhà nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào và các đồ dùng điện...

Đối với gia súc, khi có mưa bão nên nhốt đàn gia súc trong chuồng tránh xảy ra những thiệt hại đáng tiếc.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.