| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Sét đánh khiến 2 người tử vong

Thứ Bảy 10/08/2019 , 12:13 (GMT+7)

Tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa xảy ra vụ việc 2 người bị sét tử vong khi trú mưa tại lán nhỏ trên đồi.

Chính quyền huyện Vị Xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Theo UBND huyện Vị Xuyên, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ chiều ngày 9/8. Nạn nhân là chị Lý Thị Quây (24 tuổi) và em Lý Thị Hà (14 tuổi) đều trú tại thôn Bản Lầy, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên.

Theo những người dân địa phương, vào thời điểm trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân Quây và Hà đuổi trâu lên đồi chăn. Do mưa lớn, cả 2 vào một lán nhỏ tránh mưa. Cùng ở trên đồi khi đó còn có người chú của 2 em, nhưng thời điểm diễn ra vụ việc, người chú này đã đi ra khỏi lán cách đó khoảng 15m.

Sau tai nạn, người dân địa phương đã đưa 2 em đi cấp cứu nhưng cả 2 đều không qua khỏi. Lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện mỗi đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng cho các gia đình. Chính quyền xã Phú Linh hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Cũng trong ngày 9/8, tại thôn Quán Xí, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc xảy ra vụ sét đánh 3 bà cháu trong 1 gia đình khiến cháu Giàng Minh Và (sinh năm 2016) tử vong; cháu Giàng Thị Liên (sinh năm 2018) và bà Lầu Thị Chung (sinh năm 1970, là bà nội của Và, Liên) bị thương nặng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.