Ngày 8/7, tại TPHCM, Bộ NN- PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan đã cùng tổ chức hội thảo thường niên về cộng tác Nhà nước và Tư nhân trong ngành thuỷ sản.
Theo bà Gerda Verburg, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan (Bộ LNV), người tiêu dùng Hà Lan hiện rất quan tâm đến tính bền vững của nghề nuôi cá tra và khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam. Các luật lệ của EU cũng như Hà Lan đối với sản phẩm thuỷ hải sản NK ngày càng ngặt nghèo hơn, bắt buộc các nước XK thuỷ sản phải có một hệ thống quản lý nghề cá chặt chẽ.
Trong khi đó, XK thuỷ sản của Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt với những rào cản lớn. Hồi cuối năm 2007, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã từ chối NK cá kiếm Việt Nam chỉ với một lý do Việt Nam chưa phải thành viên của Uỷ ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC). Gần đây, 2 tổ chức quốc tế là TT Nghiên cứu Đa dạng Sinh vật và Mạng lưới Bảo tồn Rùa biển cũng đã đề nghị Chính phủ Mỹ cấm nhập cá kiếm Việt Nam với lý do nước ta chưa là thành viên của bất kỳ một tổ chức nghề cá khu vực nào.
Chính vì vậy, việc trở thành thành viên của ít nhất một tổ chức nghề cá khu vực đang là một công việc cấp thiết của ngành thuỷ sản Việt Nam. Trong đó, tham gia vào tổ chức WCPFC sẽ có nhiều tác dụng tích cực. Cái khó là Việt Nam chưa đủ điều kiện gia nhập và trở thành thành viên chính thức của WCPFC, mà trước mắt chỉ với tư cách “Quốc gia không phải là thành viên nhưng có hợp tác”. Về vấn đề này, bà Bộ trưởng Verda Gerburg đã khẳng định, Chính phủ Hà Lan cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam gia nhập WCPFC.
Trong nuôi trồng thuỷ sản, Hà Lan đang đặc biệt quan tâm tới việc nuôi cá tra bền vững ở ĐBSCL. Mỗi năm, nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL tiêu thụ hơn 2 triệu tấn thức ăn, chủ yếu thức ăn công nghiệp. Do đó, nghề nuôi cá tra đang rất cần tiếp tục có sự hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan về đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước trong nuôi cá. Sau buổi hội thảo, đại diện Bộ NN- PTNT cùng đại diện Bộ LNV Hà Lan đã ký kết văn bản hợp tác giữa hai bên.