| Hotline: 0983.970.780

Hà Lan ngừng tìm kiếm tại khu vực rơi MH17 do giao tranh

Thứ Năm 07/08/2014 , 08:48 (GMT+7)

Mối nguy hiểm với nhóm gồm 70 chuyên gia Australia, Hà Lan và Malaysia là quá lớn để tiếp tục làm việc trong khu vực này./ Hà Lan: Phái bộ quân sự tại địa điểm MH17 rơi là không thực tế

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Ngày 6/8, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này sẽ ngừng sứ mệnh thu hồi thi thể nạn nhân và xác máy bay MH17 của Malaysia Airlines do giao tranh giữa lực lượng chính quyền Kiev với quân ly khai tại miền Đông Ukraine.

Trả lời báo giới tại La Hay, ông Rutte nói rằng mối nguy hiểm với nhóm gồm 70 chuyên gia Australia, Hà Lan và Malaysia là quá lớn để tiếp tục làm việc trong khu vực này.

Hầu hết các thi thể trong vụ MH17 đã được thu hồi, song đội chuyên gia vẫn đang tìm kiến các nạn nhân mất tích. Cuộc điều tra quốc tế vẫn chưa được tiến hành tại hiện trường.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất