| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam dạy nghề cho phụ nữ nông thôn

Thứ Tư 22/06/2011 , 13:01 (GMT+7)

Ngoài việc đào tạo nghề cho chị em phụ nữ, Hội LHPN Hà Nam cũng đã tổ chức lớp kỹ thuật trồng trọt cho chị em...

Để giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn nghèo và tránh lãng phí thời gian trong lúc nông nhàn, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã chú trọng đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh, giảm tệ nạn xã hội...

Nắm bắt được tình hình phụ nữ trên địa bàn tỉnh đa số không có việc làm trong khi thời gian nông nhàn lại quá dôi dư, 3 năm qua, Hội liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) Hà Nam, Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm của Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông, phòng nông nghiệp, phòng kinh tế các huyện, thành phố tổ chức lớp, chuyển tải nội dung chương trình lớp học giúp hội viên phụ nữ cơ sở đưa tiến bộ KHKT áp dụng trên đồng ruộng một cách hiệu quả; tổ chức các lớp dạy nghề tại trung tâm, liên kết đào tạo tại các công ty trên địa bàn tỉnh để chị em phụ nữ có công việc ổn định lâu dài.

Bà Trương Thị Hải Thịnh, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho biết, năm 2010 Trung tâm đã triển khai công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 1.994 người, đạt 100% so với kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước là 359 người. Riêng nghề may công nghiệp tổ chức 7 lớp cho 198 học viên, mỗi khóa đào tạo trong thời gian 4 tháng. Số học viên sau đào tạo đều được vào các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh làm việc với mức lương từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tháng.

Ngoài việc đào tạo nghề cho chị em phụ nữ, Hội cũng đã tổ chức lớp kỹ thuật trồng trọt cho chị em để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2010 đã tổ chức được 8 lớp kỹ thuật trồng trọt cho 245 học viên tại các xã Liêm Chung - Phủ Lý, Bắc Lý - Lý Nhân, Chuyên Ngoại - Duy Tiên… Cuối khoá 100% học viên đã áp dụng được KHKT trên đồng ruộng vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cũng theo bà Thịnh, ngoài những nghề như may công nghiệp, Trung tâm rất chú trọng trong việc giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ trong lúc nông nhàn như dạy nghề thêu ren, đan bẹ chuối, nhồi thú bông. Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Liêm Chung (Phủ Lý) cho biết: “Trước đây cứ thời gian nông nhàn là tôi cùng mấy người trong xóm rủ nhau ra Hà Nội tìm việc làm với công việc nặng nhọc như đội bê tông, xách hồ. Từ khi được học lớp nghề ngắn ngày đan bẹ chuối khô, mây tre đan thì trong thời gian nông nhàn tôi ở nhà vừa làm vừa chơi cũng kiếm được 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng”.

Nhiều phụ nữ đến tham gia lớp học nghề đều được tư vấn kỹ càng. Đối với chị em từ 30 tuổi trở xuống thường theo học lớp thêu ren, may công nghiệp để sau này có một công việc ổn định lâu dài. Đối tượng từ 30 tuổi trở lên được tư vấn học các lớp ngắn hạn làm việc theo thời gian nông nhàn. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế, đối với lao động nữ làm việc tại các xí nghiệp, công ty may thời gian lao động quá dài ảnh hưởng đến chức năng làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ nên thường xảy ra hiện tượng bỏ việc sau khi lập gia đình.

Hiện nay trong công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm còn một số hạn chế, do độ tuổi và học viên không đồng đều nên việc đào tạo và tiếp thu kiến thức của học viên còn kém. Mỗi khoá đào tạo trong thời gian ngắn nên học viên chưa nắm bắt rõ kỹ năng làm nghề, chưa đáp ứng được những sản phẩm công nghệ mới.

Bà Hoàng Thị Định, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh Hà Nam cho biết, trong năm tới sẽ tập trung đào tạo nghề cho trên 1.000 lao động. Để thực hiện tốt việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ, hằng năm Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của Tỉnh hội và Hội LHPN các huyện, thành phố khảo sát nhu cầu cung ứng lao động tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh; nhu cầu học nghề của các đối tượng lao động chưa có việc làm, lao động nông nhàn… để ký kết hợp đồng với giáo viên, nghệ nhân truyền nghề ở các cơ sở, các làng nghề, chủ động xây dựng đề án, chương trình dạy nghề đúng, trúng nhu cầu việc làm.

Nhờ đó, mỗi năm có đến 90% số lao động học nghề tại trung tâm tìm được việc làm ổn định. Thu nhập bình quân lao động trong các xí nghiệp may đạt 1.500.000 đến 2.000.000 đồng/tháng.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm