| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam: Gần 18 tỷ đồng chung tay hỗ trợ Tết vì người nghèo

Thứ Hai 02/01/2017 , 13:35 (GMT+7)

Tối ngày 1/1, tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam đã tổ chức Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo - Xuân Đinh Dậu 2017”.


Lãnh đạo tỉnh Hà Nam ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2017
 

Chương trình tổ chức nhằm kêu gọi các, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, để mọi người, mọi nhà được đón Tết, vui xuân đầm ấm, đầy đủ và hạnh phúc.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ước tổng số tiền thu được từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ người nghèo là gần 18 tỷ đồng từ các cơ quan, ban, ngành các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và những người con Hà Nam sinh sống ở trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ người nghèo của tỉnh Hà Nam.

Chương trình cũng đã trao 120 suất quà, trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng, đến 120 hộ nghèo của sáu huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam.


Nhiều hộ nghèo tại các xã, huyện, thành phố được trao quà
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, những người con quê hương Hà Nam, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã luôn thể hiện vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua và đối với chương trình.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Hà Nam có trên 11.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chiếm tỷ lệ 4,2%.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất