| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bác ‘tin vịt’ phá bỏ 3 cầu vượt

Thứ Năm 30/06/2011 , 15:50 (GMT+7)

Trước thông tin sẽ đập phá 3 cầu vượt để xây cầu trên cao, TP Hà Nội đã bác bỏ điều trên.

Trước thông tin sẽ đập phá 3 cầu vượt để xây cầu trên cao, TP Hà Nội đã bác bỏ điều trên.

Vừa qua, một số phương tiện truyền thông đã loan tin: Tại Hội thảo về một số giải pháp xây dựng hệ thống giao thông tại Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội, các chuyên gia giao thông và xây dựng cho rằng, nếu xây dựng đường trên cao dọc tuyến vành đai 2 và vành đai 3 thì 3 cầu vượt Mai Dịch, Ngã tư Sở, Ngã tư Vọng sẽ phải phá bỏ.

Trước thông tin “gây sốc” cho người dân này, ngày 29/6, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ký văn bản khẳng định: “UBND TP Hà Nội không có chủ trương và giải pháp như trên”.

Vì thế, TP Hà Nội mong muốn các kênh truyền thông trước khi phản ánh thông tin cần tìm hiểu rõ các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để đưa tin trung thực và chính xác, nhằm định hướng dư luận, tránh gây hiểu lầm cũng như phản ánh không đúng về những chủ trương của TP.

Được biết, Bộ Xây dựng cũng khẳng định, không có chủ trương phá bỏ 3 cầu vượt trên. Và nếu xây đường trên cao thì sẽ nối cầu vượt với đường trên cao này, chứ không phá bỏ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất