| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội “bác” thông tin 3 tòa nhà cao tầng bị nghiêng sau động đất

Thứ Bảy 08/09/2018 , 15:45 (GMT+7)

Ông Vũ Đại Phong – Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) khẳng định, 3 tòa nhà cao tầng ở bến xe Lương Yên cũ không bị nghiêng sau động đất như tin đồn.

Trận động đất nhẹ sáng nay khiến nhiều tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội bị rung lắc. Trong đó, hàng loạt công nhân đang thi công tại 3 tòa nhà cao hơn 20 tầng tại khu vực bến xe Lương Yên cảm nhận rất rõ rệt.

Khi thấy tòa nhà bị rung lắc, gần như tất cả công nhân hoảng loạn tìm cách tháo chạy. Nhiều người chạy thục mạng xuống mặt đất, nhưng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tòa nhà bị đồn nghiêng sau động đất
 
Anh Nguyễn Duy Bình – công nhân làm việc trong tòa nhà cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30. Lúc đó, anh Bình đang làm việc ở tầng 6 của tòa nhà. Anh cảm nhận sự việc kéo dài khoảng hơn 2 phút.

“Khi tòa nhà bị rung lắc tôi đang gọi điện cho con gái. Tự nhiên thấy người rung lắc như say rượu. Lúc đó tôi tưởng chóng mặt như vậy là do huyết áp tăng”, anh Bình nói.

Tuy nhiên, khi thấy công nhân ở tòa nhà kêu la chạy, anh Bình cũng hốt hoảng chạy xuống mặt đất. Nhiều công nhân làm việc ở tầng 23 cho anh Bình biết, cảm nhận lúc đó người lảo đảo, ngả nghiêng trên sàn nhà.

Trước sự việc hàng trăm công nhân từ tòa nhà chạy ra bên ngoài, một số người đã đưa ra những lời đồn thổi khác nhau. Có người cho là tòa nhà bị nghiêng, có dấu hiệu đổ sập bất cứ lúc nào.

Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng cũng nhanh chóng xuống hiện trường. Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, sau khi có thông tin ông cùng lãnh đạo TP đã vào dự án kiểm tra.

Theo ông Phong khi tòa nhà bị rung lắc do động đất, nhiều người làm việc ở đây hoảng loạn chạy xuống mặt đất.

Qua kiểm tra sơ bộ, ông Phong cho biết, công trình không bị ảnh hưởng lớn và cũng không bị nghiêng như tin đồn.

“Bước đầu không thấy có vấn đề gì, không thể đổ được”, ông Phong nói và cho biết, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang thẩm định, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cử cán bộ xuống hiện trường và ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra. Theo Sở Xây dựng, hiện các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP đều thiết kế tính đến động đất, rung chấn.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm