| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng mới

Thứ Tư 09/05/2012 , 09:07 (GMT+7)

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới nhưng chưa quá gay gắt; chiều tối và đêm mát mẻ trở lại do xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Hôm nay (9/5), Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới nhưng chưa quá gay gắt; chiều tối và đêm mát mẻ trở lại do xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong những ngày sắp tới, các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội sẽ chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông. Do ảnh hưởng của áp thấp nóng, nền nhiệt của các địa phương sẽ tăng thêm trong những ngày tới, trời nắng nóng. Tuy nhiên, theo dự báo từ cơ quan chuyên môn, đợt nắng nóng này sẽ không quá gay gắt như 3 đợt kỷ lục vừa qua.


Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt những ngày tới

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 9/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.