| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Bắt kẻ giả danh bác sỹ lừa đảo bệnh nhân

Thứ Ba 12/11/2013 , 23:37 (GMT+7)

Thủ đoạn của nữ bác sỹ rởm là tiếp cận các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, xem hồ sơ bệnh án và tư vấn phải mua thuốc đặc trị, cầm tiền rồi chuồn.

Thủ đoạn của Thìn là mặc đồng phục blouse trắng, tự xưng là bác sỹ, tiếp cận các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, xem hồ sơ bệnh án và tư vấn phải mua thuốc đặc trị để điều trị. Sau khi tư vấn, nữ “bác sỹ rởm” này cầm tiền mua thuốc hộ bệnh nhân và chuồn thẳng.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, ngày 12/11 đã tạm giữ Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1976, ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo của đối tượng này khi Thìn giả danh là bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 12/11, nhân viên phòng Bảo vệ chính trị-nội bộ của Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa đã bắt quả tang một đối tượng nữ đóng giả bác sỹ, có hành vi tiếp xúc, lừa đảo chiếm đoạt tiền của bệnh nhân.

Danh tính kẻ lừa đảo này được làm rõ là Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1976, quê quán ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Thị Thìn có 3 tiền án, vào tháng 3/2013 Thìn từng bị nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai xử lý về hành vi “cò mồi” khám chữa bệnh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thìn khai nhận trong tháng Chín và tháng Mười đã gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 16 triệu đồng. Trong đó, phi vụ trúng quả đậm nhất của đối tượng này là ngày 28/10, Thìn lừa liên tiếp của hai bệnh nhân điều trị tại một khoa của Bệnh viện Bạch Mai lấy được 7,5 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra mở rộng.

(Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.