| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bố trí 30 chốt trực cấm phương tiện quanh phố đi bộ

Thứ Ba 30/08/2016 , 14:10 (GMT+7)

Hà Nội vừa công bố 30 chốt trực cấm phương tiện và 78 điểm trông giữ ô tô, xe máy để tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần.


Các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm dịp cuối tuần. (Đồ họa: Ngọc Diệp)

 

Siết chặt 2 vòng, cấm nhiều tuyến đường

Để phục vụ tuyến phố đi bộ, Hà Nội bố trí 2 vòng chốt trực bao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để phân luồng phương tiện giao thông. Cụ thể, vòng 1 gồm 17 chốt kết hợp hệ thống biển báo “Đường cấm” - cấm triệt để các phương tiện lưu thông vào các phố và khu vực.

Theo đó, Công an Hà Nội bố trí vòng 1 gồm 17 điểm chốt ở: Hàng Bài - Hai Bà Trưng, Tràng Tiền - Ngô Quyền, Đinh Lễ - Ngô Quyền, Lê Thạch - Ngô Quyền, Lê Lai - Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn - Lý Thái Tổ, Hàng Dầu - Lò Sũ, Lò Sũ - Nguyễn Hữu Huân, hồ Hoàn Kiếm - Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liệt - Cầu Gỗ, Lương Văn Can - Hàng Gai, Hàng Gai - Hàng Trống, Hàng Trống - nhà thờ, Bảo Khánh - Hàng Hành, nhà thờ - Nhà Chung, Quang Trung - Tràng Thi, Bà Triệu - Hai Bà Trưng.


Dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút rất đông du khách (Ảnh: Tiến Nguyên)

 

Vòng 2 gồm 13 chốt trực kết hợp bố trí biển chỉ dẫn nhằm hạn chế các phương tiện vào các khu vực cấm, phân luồng chống ùn tắc giao thông và hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông thuận tiện và an toàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng bố trí 13 điểm chốt trực ở: phố Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế, Phan Đình Phùng - Hàng Cót, Hàng Cót - Hàng Lược, Lương Văn Can - Hàng Quạt, Hàng Nón - Hàng Điếu, Hàng Bài - Hai Bà Trưng, Quang Trung - Tràng Thi, Tràng Thi - Phủ Doãn, Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh, Ngô Quyền - Tràng Tiền, Ngô Quyền - Hai Bà Trưng...

Ngoài ra, Hà Nội còn bố trí 23 chốt trực phân luồng phương tiện giao thông từ xa để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trên các các tuyến đường, phố theo sự điều chỉnh lộ trình của của một số tuyến xe buýt và các phương tiện khác vòng tránh không đi vào khu vực cấm.

Lực lượng chốt trực gồm Công an thành phố (Cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông), Sở Giao thông vận tải (Thanh tra Sở), UBND Quận Hoàn Kiếm (Công an Quận, lực lượng tự quản phường sở tại), các đoàn thể (Đoàn Thanh niên) và các đơn vị có tổ chức sự kiện.

 

78 điểm trông giữ ô tô, xe máy

Để phục vụ du khách tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày cuối tuần, Hà Nội bố trí 78 điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp.

Cụ thể, 3 điểm trông giữ xe du lịch, xe chở khách (trên 25 chỗ) là điểm đỗ xe Trần Khánh Dư (sát tường rào Bảo tàng lịch sử), điểm đỗ xe Trần Quang Khải (bãi đá), điểm đỗ xe Phùng Hưng. Công ty Cổ phần Đồng Xuân đảm bảo kết nối giữa các điểm đỗ xe tập trung dành cho khách du lịch với không gian các tuyến phố đi bộ (các địa điểm vui chơi, văn hóa, di tích lịch sử trong khu phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm).

Hà Nội cũng bố trí 18 điểm trông giữ ô tô con phục vụ du khách vào tham quan ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Trong đó có 15 điểm đã được cấp phép, 3 điểm đang được đề xuất bổ sung trong thời gian tới.

Hà Nội cũng bố trí 57 điểm trông giữ xe đạp, xe máy phục vu du khách, trong đó các điểm trông giữ xe đạp xe máy hiện nay UBND quận Hoàn Kiếm đang cấp phép trên vỉa hè.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, công ty này đang chủ động xây dựng phương án phục vụ du khách gửi xe vào tham quan các tuyến đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hiện công ty này có 14 điểm đỗ phục vụ khoảng 500 ô tô và 9 điểm đỗ phục vụ khoảng 400 xe máy.

Công ty Khai thác điểm đổ xe Hà Nội cũng cam kết không để tình trạng “thổi giá” vé ở những điểm đỗ trên. Hàng ngày, công ty này sẽ tổ chức lực lượng đi kiểm tra, giám sát việc trông giữ phương tiện ở các bãi xe, nếu nhân viên vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Mức trông xe ở các bãi xe này theo quy định ô tô con là 30.000 đồng/lượt 120 phút, xe máy ban ngày là 3.000 đồng, ban đêm là 5.000 đồng…

Dân trí

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất