| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Chưa “gút” phương án điều chỉnh giờ làm, giờ học

Thứ Tư 26/10/2011 , 09:05 (GMT+7)

Nhiều ý kiến đồng tình việc điều chỉnh giờ làm việc nhưng lại chưa thể thống nhất một múi giờ nhất định.

* Sẽ triển khai thí điểm ở phạm vi hẹp

Phân làn giao thông tại Hà Nội

Hôm qua 25/10, Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội đã họp bàn lấy ý kiến các ngành chức năng về nội dung điều chỉnh giờ làm việc, giờ học để tránh ùn tắc giao thông. Nhiều ý kiến đồng tình việc điều chỉnh giờ làm việc nhưng lại chưa thể thống nhất một múi giờ nhất định.

Ông Lê Đỗ Mười, Viện Chiến lược Giao thông vận tải cho rằng, có thể chỉnh lại giờ học của sinh viên từ 7h, kết thúc lúc 17h. Đại diện Vụ Kết cấu hạ tầng (Bộ Giao thông- Vận tải Hà Nội) thì đề xuất, sinh viên nên học chung ca sáng từ 6h30 sáng, ca chiều từ 12h. Cán bộ trung ương và Hà Nội nên gộp cùng một nhóm, làm việc sau giờ học của khối mầm non, tiểu học 30 phút, kết thúc giờ làm lúc 18h để cán bộ có thể kết hợp việc đón con.

 Còn đại diện ngành giáo dục, ông Nguyễn Trí Dũng (Sở GD-ĐT Hà Nội) nhận xét, số học sinh tiểu học, trung học tại thành phố chưa đến 500.000 em, trong đó các quận nội thành chỉ chiếm khoảng 50% nên không phải là đối tượng chính gây ùn tắc như Bộ Giao thông- Vận tải đưa ra. Ông Dũng đề xuất, múi giờ của các nhóm cần chênh nhau 1 tiếng trở lên để tránh tình trạng tất cả phương tiện lại gặp nhau ngoài đường, càng ách tắc giao thông.

“Gút” cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội cho hay, sẽ tiếp tục nghiên cứu về việc điều chỉnh giờ làm và sẽ áp dụng ở phạm vi hẹp với nhóm người ít bị ảnh hưởng như sinh viên, khối kinh doanh. Và, nếu thấy hiệu quả thì nhân rộng. Theo đề xuất để chống ùn tắc của Bộ Giao thông- Vận tải thì công chức cơ quan trung ương sẽ làm giờ ca sáng từ 9h đến 12h; ca chiều từ 13h đến 18h. Công chức Hà Nội sẽ làm giờ ca sáng từ 8h30 đến 12h; ca chiều từ 13h đến 17h.

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất