| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Thứ Hai 17/06/2019 , 17:15 (GMT+7)

4 trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An với 48,75 điểm; THPT Yên Hòa với 46,5 điểm và THPT Kim Liên cùng THPT Phan Đình Phùng đều có điểm chuẩn 46,25.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2019 - 2010.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường THPT trên địa bàn TP. Trong đó 4 trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An với 48,75 điểm; THPT Yên Hòa với 46,5 điểm và THPT Kim Liên cùng THPT Phan Đình Phùng đều có điểm chuẩn 46,25.

Các trường có điểm chuẩn trên 40 tiếp theo là: Việt Đức và Nguyễn Thị Minh Khai (45,5), Lê Quý Đôn - Hà Đông (45,25), Cầu Giấy (45), Nhân Chính (44,5), Lê Quý Đôn - Đống Đa (43,5). 

Ba trường có điểm đầu vào chỉ 16 là THPT Đại Cường (huyện Ứng Hòa), Mỹ Đức C (Mỹ Đức), Minh Quang (Ba Vì) và đều phải tuyển nguyện vọng bổ sung ở các khu vực khác.

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 1.355 bài thi đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ, 951 bài thi đạt điểm 10 môn Lịch sử và chỉ có 26 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Riêng môn Ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối.

Có 150 bài thi môn Toán, 56 bài thi môn Ngữ Văn, 1 bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi bị điểm 0. Môn Lịch sử không có thí sinh nào bị điểm 0.

Cụ thể, môn Toán có 185.036 thí sinh dự thi, trong đó có 150 thí sinh bị điểm 0; 16.818 thí sinh đạt điểm dưới trung bình; 68.218 thí sinh đạt điểm trung bình trở lên và có 26 thí sinh đạt điểm 10. Môn Ngữ văn có 56 thí sinh bị điểm 0; 10.853 thí sinh đạt điểm dưới trung binh; 74.203 thí sinh đạt điểm trung bình trở lên; không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Đối với môn Ngoại ngữ, có 1 bài thi bị điểm 0; 37.600 bài thi bị điểm dưới trung bình; 47.422 bài thi đạt điểm trung bình trở lên và 1.355 bài thi đạt điểm 10. Môn Lịch sử có số bài thi đạt điểm 10 cao thứ nhì trong tổng số 4 môn thi, với 951 bài thi đạt điểm 10. Ở môn Lịch sử có 75.703 bài thi đạt điểm trung bình trở lên; 9.283 bài thi bị điểm dưới trung bình và không có bài thi nào bị điểm 0.

Năm nay, tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230 học sinh, trường ngoài công lập là 21.820 học sinh. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải cao hơn 1,5 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Thủ khoa kỳ thi tuyển vào lớp 10

Với tổng điểm xét tuyển là 56,75, trong đó, Ngữ văn 9, Toán 9,5, Ngoại ngữ 10 và Lịch sử 9,75 điểm (điểm môn Ngữ văn và môn Toán nhân đôi), em Nguyễn Thị Thanh Lam - lớp 9A10, trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy trở thành Thủ khoa kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Em Lam chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào THPT Yên Hòa, Cầu Giấy. 

Nguyễn Thị Thanh Lam - Thủ khoa kỳ thi tuyển vào lớp 10 .

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm