| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Cứu sống 1 bệnh nhân đã bị vỡ đôi tim

Chủ Nhật 20/02/2011 , 18:41 (GMT+7)

Tối 19/2, các BS bệnh viện Việt Đức đã cứu sống một trường hợp chấn thương tim hi hữu nhất từ trước tới nay.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức với quả tim bị vỡ đôi

PGS. TS. Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Bệnh viện Việt Đức cho biết, tối ngày 19/2, các BS bệnh viện Việt Đức đã cứu sống một trường hợp chấn thương tim hi hữu nhất từ trước tới nay. 

Đó là bệnh nhân Nguyễn Văn H, 32 tuổi, bị bất tỉnh sau tai nạn lao động móc máy cẩu đập vào ngực, chuyển vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng bất tỉnh, đau ngực, khó thở. Cũng theo TS Ước, các kết quả siêu âm chụp chiếu trước đó đều cho thấy bị chấn thương tim kín. Tuy nhiên sau khi mổ ra thì tim gần như bị vỡ làm đôi, các tổ chức trong tim bị tổn thương nặng nề. Sau 5 tiếng phẫu thuật, vá những chỗ vỡ, bảo tồn van hai lá, tạo hình lại vách liên thất hồi sức tích cực, tim của bệnh nhân trên đã đập trở lại. Hiện nay bệnh nhân đang được các bác sĩ khoa Hồi sức tim mạch chăm sóc và theo dõi với chế độ đặc biệt.

Cũng theo PGS Ước, đây là trường hợp tổn thương tim nặng đầu tiên được cứu sống ở Việt Nam bởi có tới 90% nạn nhân vỡ tim đều bị tử vong. Thông thường, những trường hợp vỡ tim thường do ngã cao, tai nạn, va đập mạnh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất