| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đã “trảm” hơn 3.000 số điện thoại rao vặt

Thứ Năm 22/11/2012 , 12:28 (GMT+7)

Thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cấp dịch vụ đối với hơn 3.000 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép.

Bóc, xóa quảng cáo rao vặt, làm sạch bộ mặt Thủ đô

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày 22/11 cho biết, từ năm 2010 tới nay, Sở này đã ban hành 25 văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với 3.380 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm.

Đây có thể xem là một trong những nỗ lực lớn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc “dọn sạch” phố phường, hạn chế tối đa quảng cáo rao vặt trái phép, làm bẩn bộ mặt của Thủ đô.

Trong tháng 9 - 10/2012, liên sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thông tin Truyền thông đã kiểm tra địa bàn các quận, chụp ảnh hiện trạng quảng cáo rao vặt. Đơn vị này cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông kiên quyết không nối lại liên lạc với những số điện thoại tái phạm.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông dũng đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ các số điện thoại đăng ký sử dụng ở những tỉnh, thành phố lân cận như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn Hà Nội.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, đơn vị này đã yêu cầu các Phòng Văn hóa, Thông tin quận, huyện, thị xã trong thời gian tới phải tiếp tục rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt để xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị và cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất