| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đề xuất dừng thu phí bảo trì đường bộ

Thứ Tư 26/08/2015 , 19:50 (GMT+7)

Sở GT-VT Hà Nội vừa có Văn bản báo cáo về việc thực hiện thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô, xe máy.  

Theo đó, Hà Nội đã bắt đầu triển khai thu phí từ ngày 1/1/2013. Trong năm đầu thu về cho Quỹ của thành phố 55 tỷ đồng, năm tiếp theo 36 tỷ đồng, tháng đầu năm 2015 đạt 3,6 tỷ đồng (chỉ đạt 3% kế hoạch). 

Từ thực tế thu đạt thấp trong khi công tác thu gặp nhiều khó khăn, bất cập, Sở GT-VT Hà Nội thống nhất với chủ trương của Quỹ Bảo trì đường bộ TƯ và Bộ GT-VT cho phép tạm thời dừng thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô, xe máy từ ngày 1/1/2016 để các cơ quan Bộ GT-VT và Bộ Tài chính có phương án tổ chức thu hợp lý và thuận tiện hơn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.