| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đón Noel trong rét đậm

Thứ Hai 23/12/2013 , 09:03 (GMT+7)

Không khí lạnh còn tăng cường về miền Bắc vài ngày tới. Dự báo, toàn miền Bắc sẽ đón Noel trong rét đậm, rét hại; vùng núi có thể xảy ra băng giá.

Không khí lạnh còn tăng cường về miền Bắc vài ngày tới. Dự báo, toàn miền Bắc sẽ đón Noel trong rét đậm, rét hại; vùng núi có thể xảy ra băng giá.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện khối không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh và liên tục được bổ sung. Dự báo, trong vài ba ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng băng giá và sương muối khí nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, thậm chí -1 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, với trạng thái thời tiết này, vào đêm Noel (24/12), nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ ở ngưỡng rất thấp. Tại Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, nhiệt độ từ chiều tối cũng sẽ hạ xuống 7-8 độ C; vùng núi dưới 3 độ. Với trạng thái thời tiết gây hại này, người dân cần có biện pháp chống rét hữu hiệu khi di chuyển ngoài đường khi về đêm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Vùng biển Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.


Hà Nội còn rét hại những ngày tới

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 23/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất 5 - 8 độ, có nơi dưới 3 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, vùng núi rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trời rét, phía bắc rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ, phía nam 11 - 14 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, phía nam 21 - 24 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

(Theo DT)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm