| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đồng ý cho học sinh nghỉ Tết 11 ngày

Thứ Tư 12/01/2011 , 09:21 (GMT+7)

Thời gian nghỉ Tết của cán bộ, học sinh tại các trường bắt đầu từ 28/01/2011 (Thứ Sáu) đến hết 07/02/2011 (Thứ Hai).

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 91/VP-VHKG, đồng ý giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trong ngành nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Theo đó, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc văn hóa và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX được nghỉ từ ngày 28/01/2011 (Thứ Sáu) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão - Thời gian nghỉ 11 ngày).

Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ từ ngày 22/01/2011 (Thứ Bảy) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ ngày 19 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão - Thời gian nghỉ 17 ngày).

Công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đi làm vào ngày Thứ Bảy (29/01), Chủ nhật (30/01) - Tức là ngày 26, 27 tháng Chạp và nghỉ Tết bắt đầu từ 31/01 đến 07.02/2011 (Tức là từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão - Thời gian nghỉ 8 ngày).

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh đã ký tờ trình gửi UBND TP Hà Nội dự kiến về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 của ngành GD&ĐT kéo dài 11 ngày.

Hôm 4/1, Thủ tướng Chính Phủ cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ bù Tết Canh Dần. Theo đó cán bộ công chức bắt đầu nghỉ tết từ ngày 31/1 (28 Tết) đến 8/2 (mùng 6 Tết).

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.