| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Gần 700.000 euro cải tạo hạ tầng xe buýt

Thứ Tư 13/01/2010 , 09:28 (GMT+7)

Hà Nội vừa phê duyệt dự án "Cải thiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội" với tổng vốn thực hiện là 675.000 Euro.

TP.Hà Nội vừa phê duyệt dự án "Cải thiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội" với tổng vốn thực hiện là 675.000 Euro từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Vùng Ile de France và vốn huy động khác.

Số tiền 675.000 euro này sẽ được sử dụng để cải tạo hạ tầng xe buýt đoạn hành lang điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - đường Thanh Niên; Quy hoạch các điểm trung chuyển; Mua sắm xe buýt tiêu chuẩn và nghiên cứu dịch vụ đường sắt nhanh ga Long Biên - Đông Anh.

Dự án có mục tiêu hạn chế tắc nghẽn giao thông qua việc giảm lưu lượng đi lại bằng phương tiện cá nhân, nâng cao hình ảnh vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Cùng với đó, dự án cũng kết nối, khai thác các địa điểm du lịch tiềm năng của Thủ đô thông qua việc tạo ra một hành lang vận tải hành khách công cộng hiện đại, an toàn và thân thiện trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

TP.Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự án. Theo đó, quý 1/2010 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.