| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính

Thứ Tư 25/06/2014 , 09:45 (GMT+7)

Nếu như năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 114 trẻ trai/100 trẻ gái thì 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ này đã ở mức 116 trẻ trai/100 trẻ gái. 

Đó là lo ngại của ông Nguyễn Đình Lân - Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội. Theo ông Lân, nếu như năm 2013, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 114 trẻ trai/100 trẻ gái thì 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ này đã ở mức 116 trẻ trai/100 trẻ gái.

Mặc dù thời gian qua, thành phố đã quyết liệt triển khai hàng loạt biện pháp can thiệp như tăng cường truyền thông, nghiêm cấm siêu âm về giới tính ở các cơ sở y tế… song mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh không những không giảm mà tiếp tục tăng cao.

Đặc biệt ở một số huyện, tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh, thậm chí có thể lọt vào tốp những địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Đó là huyện Đan Phượng, tỷ số giới tính khi sinh lên đến 139 trẻ trai/100 trẻ gái; Phúc Thọ (134/100); Sóc Sơn (133/100); Hoài Đức (133/100); Mỹ Đức (129/100); Phú Xuyên (128/100); Sơn Tây (127/100); Ba Vì (123/100)…

Nguyên nhân hàng đầu vẫn là tư tưởng trọng nam khinh nữ, mong muốn có con trai. Kết quả điều tra biến động về dân số, lao động và kế hoạch hóa gia đình của Tổng cục Dân số mới đây cho thấy, gần 40% bà mẹ sinh con thứ ba là do gia đình chưa có con trai trước đó.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất