| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Giá vé tàu Tết cao điểm sẽ tăng 35%

Thứ Sáu 24/12/2010 , 09:43 (GMT+7)

Với chiều đông khách tàu số chẵn TP HCM – HN sẽ tăng từ 10% giá vé, riêng thời gian cao điểm tăng từ 20% đến 35% giá vé...

Ngày 23/12/2010, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội tổ chức họp báo công bố kế hoạch vận tải hành khách dịp Tết Tân Mão 2011.

Theo đó, thời gian chạy tàu Tết Tân Mão sẽ chia làm hai đợt: Đợt 1 tính từ ngày 19/1/2011 (16 tháng Chạp năm Canh Dần) đến 2/2/2011 (30 tháng Chạp năm Canh Dần). Đợt 2 tính từ ngày 3/2/2011 (mùng 1 tháng Giêng năm Tân Mão) đến 24/2/2011 (tức 22 tháng Giêng năm Tân Mão).

Đối với tàu Thống Nhất, ga Hà Nội tổ chức chạy 14 đôi tàu khách tuyến Hà Nội – Sài Gòn – Hà Nội, chạy tăng thêm 9 đôi so với ngày thường. Những ngày nghỉ Tết chạy 4 đôi (SE1/2, SE5/6/SE7/8, TN17/18).

Đồng thời để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, ga Hà Nội cũng sẽ tiến hành bán vé chuyển đổi từ giường nằm sang ghế ngồi (áp dụng với các tàu số chẵn chạy từ 22 đến hết 28 tháng Chạp năm Canh Dần và các tàu số lẻ chạy từ mồng 4 đến 12 tháng Giêng năm Tân Mão).

Với loại khoang 4 giường, mỗi giường tầng 1 bán qui đổi thành 3 vé ngồi, các giường tầng 2 bán vé cho khách bình thường. Loại khoang 6 giường không thực hiện bán vé chuyển đổi.

Ga Hà Nội cũng sẽ tiến hành bán vé ghế phụ đối với các tàu chiều TP HCM – HN trước Tết và chiều HN – TP HCM sau Tết. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ngồi thấp nhất của đoàn tàu. Đối với trẻ em, mỗi người lớn sẽ được bán kèm 1 vé trẻ em không chỗ. Giá vé bằng 50% giá vé thấp nhất đoàn tàu.

Hành khách mua vé tập thể đi trong thời gian từ 25/1/2011 đến hết ngày 17/2/2011 sẽ không được hưởng chế độ giảm giá cho tập thể và không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé theo giá vé đồng loạt.

Hành khách khi mua vé đi tàu trong thời gian dịp Tết Tân Mão sẽ phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp. Với các trường hợp trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ (đối với vé cá nhân) và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé.

Qui định chung đối với giá vé tàu Thống Nhất, dịp trước Tết (từ 16 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Canh Dần) với chiều đông khách tàu số chẵn TP HCM – HN tăng từ 10% giá vé, riêng thời gian cao điểm tăng từ 20% đến 35% giá vé. Chiều vắng khách tàu số lẻ HN – TP HCM giảm đến 81%.

Dịp sau Tết (từ ngày mồng 4 đến ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão) giá vé sẽ tăng tương tự như trước Tết đối với chiều đông khách Hà Nội – TP HCM. Nhưng đối với chiều vắng khách TP HCM – Hà Nội sẽ giảm tối đa 50% giá vé.

Đối với công tác bán vé các tàu địa phương, tuyến Hà Nội - Huế; Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – Vinh; Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng, thời gian cao điểm trước Tết được qui định từ 0h00 ngày 22 đến 29 tháng Chạp năm Canh Dần và sau Tết được qui định từ 0h00 ngày 04 đến Rằm tháng Giêng năm Tân Mão. Trong thời gian này sẽ không áp dụng giảm giá đối với các tập thể. Thời gian trả vé phải trả trước giờ tàu chạy là 24 giờ và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé. Cá nhân không đi tàu trả lại vé sẽ phải khấu trừ 20% tiền vé.

Đại diện ga Hà Nội, bà Phùng Thị Lý Hà cho biết, tính đến hết ngày 21/12/2010 đối với chiều Hà Nội – TP HCM (từ mồng 4 đến Rằm tháng Giêng Tân Mão) đã bán được 16.017 chỗ (47%) còn lại 17.931 chỗ (53%). Chiều TP HCM – Hà Nội (từ 22 đến 28 tháng Chạp năm Canh Dần) đã bán được 4514 chỗ (89,5%) và còn lại 528 chỗ (10,5%).

Bà Hà cũng cho biết thêm, để hành khách đến ga mua vé thuận lợi, ga Hà Nội đã mở nhiều cửa bán vé phục vụ hành khách, tổng số cửa vé của ga phía đường Lê Duẩn là 12 cửa vé, ga B Trần Quý Cáp là 3 cửa vé, trạm Long Biên 5 cửa vé. Trong trường hợp lượng hành khách đến ga tăng đột biến, ga sẽ tổ chức các điểm bán vé lưu động tại các điểm trong ga. Đồng thời, ga Hà Nội cũng sẽ mở rộng các hình thức bán vé như qua các đại lý bán vé điện toán; bán vé tại các đại lý mua vé hộ tại Phủ Lý, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh; bán vé qua đăng ký qua điện thoại theo số máy 04-39423949; bán vé qua tin nhắn SMS...

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.