| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội gồng mình chứa rác chờ Nam Sơn thông xe

Thứ Sáu 05/07/2019 , 19:29 (GMT+7)

Nhà chức trách quận Cầu Giấy cho biết đang tìm mọi giải pháp để tránh tình trạng rác tồn trên đường, trong nhà dân trong khi chưa thể khai thác tiếp bãi rác Nam Sơn.

Như NNVN đưa tin, trong hoàn cảnh người dân địa phương không cho xe rác vào bãi rác Nam Sơn, nhiều bãi tập kết rác tạm mọc lên trong nội thành, gần khu dân cư. Trong đó truyền thông đặc biệt chú ý đến 2 địa điểm ở phường Dương Nội, quận Hà Đông và ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Chiều 5/7, trả lời NNVN, ông Trần Hanh trưởng bộ phận duy tu hạ tầng đô thị - vệ sinh môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, theo chủ trương của thành phố, các quận/huyện phải bố trí quỹ đất làm điểm trung chuyển, truyền tải và phân loại rác ngay từ khi chưa xảy ra sự cố.

Bãi rác tạm trên địa phận phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Ảnh: Tùng Đinh

Trong thời điểm người dân địa phương phản đối, không cho xe vào bãi rác Nam Sơn, quận Cầu Giấy buộc phải trưng dụng khu đất trống chưa thực hiện dự án làm điểm trung chuyển tạm thời cho đơn vị thu gom rác trên địa bàn là Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, ông Hanh cho biết thêm.

Theo đại diện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, việc sử dụng điểm trung chuyển tạm này nhằm đảm bảo rác không bị ùn ứ, tồn đọng trên đường phố hay nhà dân, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy cũng phối hợp với thành phố, giảm tải cho các bãi trung chuyển bằng phương án đưa rác lên bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, bãi rác này chỉ tiếp nhận số lượng nhỏ, từ 21-3h sáng nên vẫn còn lượng rác tồn đọng lại ở bãi đất trống đối diện Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Trả lời câu hỏi về phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình trưng dụng lô đất làm điểm trung chuyển, ông Hanh nói: "Hàng ngày, chúng tôi sử dụng các chế phẩm chuyên dụng để khử mùi, rắc vôi bột, phủ bạt và vận chuyển bớt rác khi có điều kiện. Điều quan trọng nhất là không để tình trạng tồn đọng rác ngoài đường hay trong nhà dân".

Về giải pháp trong thời gian tới, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, tạm thời vẫn phải sử dụng các bãi trung chuyển cho đến khi bãi rác Nam Sơn thông xe.

Bãi rác dọc đường Lê Trọng Tấn, trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông. Ảnh: Tùng Đinh

Trong khi đó, ở quận Hà Đông, cụ thể là phường Dương Nội, phóng viên NNVN vẫn chưa có thông tin chính thức từ nhà chức trách sau nhiều lần liên hệ. Chiều 5/7, sau khi liên lạc qua điện thoại và trực tiếp đến trụ sở UBND phường, thời điểm này, Chủ tịch UBND phường, ông Lã Quang Thức không có mặt tại cơ quan, phóng viên được Phó Chủ tịch Bùi Huy Quang  hướng dẫn đến bộ phận văn phòng để làm các thủ tục.

Tuy nhiên, dù có thẻ nhà báo và giấy tờ tùy thân nhưng bộ phận này vẫn yêu cầu phóng viên phải có giấy giới thiệu của cơ quan mới được phép để lại số điện thoại và nội dung làm việc. Điều này khiến thông tin về bãi rác tạm trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, cách trụ sở UBND phường khoảng 1km hiện chưa được làm rõ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm