| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Hàng chục ha cây ăn quả ngắc ngoải vì ngập lụt

Thứ Năm 08/08/2019 , 09:17 (GMT+7)

Hàng chục hecta cây ăn quả (chủ yếu là cam, bưởi) ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua khiến chủ vườn như ngồi trên đống lửa.

14-08-24_cy-n-qu-ngp-lut-01
Những cây cam, bưởi tại thôn Gia Cốc bị ngập lâu ngày đang thối rễ, héo lá.

Dù đã huy động ba máy bơm công suất lớn để cứu cam, bưởi, nhưng khu vườn rộng 5ha của ông Nguyễn Thành Khuây, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ vẫn sũng nước như hồ. Lão nông có làn da sạm đen, vừa gạt nước mắt vừa lụp thụp lội thăm cây. Mưa bão xảy ra ba ngày rồi, lượng mưa ít nhưng nhiều khu vườn ngập sâu cả mét. Mực nước trong đồng ngang bằng sông Bắc Hưng Hải, chẳng thể thoát đi đâu được.

Bị bội thực nước, rễ cây bắt đầu ngả màu đen, mùi thối. Những chiếc lá xanh non héo rũ, nhiều quả cam non to như cái chén cũng õng nước, sùi bọt, vỏ vàng khè. “Đau đớn quá chú ơi, bốn năm qua tôi đầu tư vườn cây ăn quả hết vài tỷ. Thế mà năm đầu tiên cam, bưởi cho thu hoạch thì xảy ra họa hại này. Nếu không bị trận ngập, năm nay tôi dự tính thu 70 tấn quả, tương đương gần 3 tỷ đồng. Giờ thì mất sạch rồi”, ông Khuây nói.

14-08-24_cy-n-qu-ngp-lut-02
Dù ông Khuây đã vận hành 3 máy bơm hết công suất để cứu cam, nhưng tình trạng ngập úng vẫn chưa thể khắc phục.

Giống như ông Khuây, nhiều vườn cây khác ở thôn Gia Cốc, Kiêu Kỵ và Xuân Thụy cũng bị nước chảy ngập vườn, với diện tích ngập hàng chục hecta.

“Từ ngày tôi đẻ ra đến giờ, chỉ thấy 3 trận ngập sâu như vậy. Những lần trước diễn ra vào năm 1985, 1998, 2008, đều là những trận mưa lớn kéo dài. Thế nhưng, trận ngập lần này vô cùng kỳ lạ, mưa không lớn nhưng nước từ bên ngoài lại tràn vào vườn”, ông Lê Việt Hùng – người thuê đất ở thôn Kiêu Kỵ trồng cam, bưởi được 5 năm chia sẻ.

Theo người dân bản địa, trước đây khi chưa có dự án xây dựng “đại đô thị” với diện tích gần 500ha ở địa phương, khu đất ấy vẫn được bà con cấy lúa, trồng màu và cây ăn quả. Mỗi khi mưa xuống, nước giữ lại các ruộng. Nhưng bây giờ chủ đầu tư san lấp mặt bằng cao lên, nước mưa dồn về vùng cây ăn quả.

Trao đổi với PV NNVN, đại diện UBND xã Kiêu Kỵ, xác thực tình trạng ngập úng tại một số vườn cây ăn quả (thuộc khu chuyển đổi đất lúa tại địa phương). Hiện tại, mực nước sông Bắc Hưng Hải rất cao nên nước từ trong đồng không thể chảy ra được, ứ đọng lại.

14-08-24_cy-n-qu-ngp-lut-03
Những quả cam bị thối do ngâm nước quá lâu.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.