| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Hơn 20 người nhập viện vì "xe điên" húc

Thứ Tư 10/03/2010 , 23:03 (GMT+7)

Thông tin ban đầu cho biết, có hơn 20 nạn nhân đã bị thương và cấp cứu tại bệnh viện 19-8...

Một nạn nhân bị ôtô "điên" đâm đang nằm cấp cứu tại bệnh viện 19-8

Khoảng 17 giờ 30, ngày 10/3, tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), chiếc xe ôtô For Mondeo V6 màu đen, biển kiểm soát 29X-9620 đã đâm vào hàng loạt xe cùng chiều.

Theo nhiều sinh viên chứng kiến vụ tai nạn, chiếc xe bắt đầu “điên” và gây tai nạn hàng loạt từ đoạn cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Xuân Thủy, Cầu Giấy). Sau đó, xe đâm tiếp vào rào chắn, cây ven đường và cuối cùng là lao lên vỉa hè.

Thông tin ban đầu cho biết, có hơn 20 nạn nhân đã bị thương và cấp cứu tại bệnh viện 19-8. Trong đó, có 1 người bị chấn thương sọ não, 1 người bị gẫy đùi và 1 người bị gẫy cột sống. Đa phần trong số họ là học sinh, sinh viên.

Anh Phạm Ngọc Tiến, một nạn nhân nói, khi anh lái xe máy qua cổng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì thấy chiếc xe này dừng ở ven đường. Anh đi thêm được vài mét thì nghe tiếng phanh rít lớn, chiếc xe vọt lên, đâm vào một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp trước khi đâm vào xe của anh Tiến.

Cú va chạm này làm xe của anh Tiến gẫy vành sau, người bị bắn lên cao, ngã đập vai xuống đất. “Khi tôi ngẩng mặt lên, thì thấy chiếc xe này tiếp tục đâm vào các xe đang đi trên đường, nhiều người bị bắn sang hai bên,” anh Tiến cho biết.

Tại cơ quan công an, lái xe khai tên là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1944, hiện trú tại thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Chiếc xe này, Mạnh mượn của em rể lúc sáng.

Lái xe này cũng khai nhận, mặc dù có bằng và kinh nghiệm lái xe lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh lái loại xe số tự động. Sau khi tránh chiếc xe đạp đầu tiên thì dường như chiếc xe bị dính côn và cứ thế phóng về phía trước, mất kiểm soát. Sau khi đi được khoảng 200m, Mạnh mới kéo được phanh tay để dừng xe.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.