| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội khai trương không gian đi bộ hồ Gươm

Thứ Sáu 02/09/2016 , 07:12 (GMT+7)

Trời thu dịu mát, đường phố rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người dân thủ đô và du khách đã đến hồ Gươm khai mạc không gian đi bộ vào tối 1/9.

ha-noi-khai-truong-khong-gian-di-bo-ho-guom
Hồ Gươm đẹp lung linh trước giờ khai trương không gian đi bộ. Ảnh: Võ Hải.

 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, việc tổ chức thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần sẽ bắt đầu thực hiện từ 1/9 đến hết năm 2016.

Trong thời gian này, thành phố cho phép các khách sạn từ 3 sao trở lên, quán bar, nhà hàng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được mở cửa phục vụ đến 2h sáng hôm sau.

ha-noi-khai-truong-khong-gian-di-bo-ho-guom-1
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói chuyện với người dân trên phố đi bộ. Ảnh: Võ Hải.

 

“Chúng ta tin tưởng rằng với những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Thăng Long cùng sự hội tụ và những biến tấu văn hóa - ẩm thực phù hợp với nhịp sống đương đại sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí lành mạnh của người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước”, ông Chung nói.

Cùng người dân đi bộ quanh hồ, Chủ tịch UBND Hà Nội vui vẻ cho biết "ngày mai thành phố Matxcova (Nga) sẽ cử 5 nghệ sĩ chuyên đi cà kheo, ảo thuật đến đây biểu diễn phục vụ người dân”.

Hiện, những tuyến phố có vỉa hè rộng xung quanh hồ Gươm được tổ chức trông giữ phương tiện với bảng giá theo đúng quy định. Tổng cộng có 78 điểm và một số khu vực gửi xe miễn phí. Các điểm vệ sinh công cộng mở miễn phí từ 19h đến 24h hàng ngày. Wifi được truy cập miễn phí, dễ dàng.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội), cảnh sát giao thông được huy động ứng trực tại tất cả các điểm quanh khu phố đi bộ ngay từ 18h để đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống, hướng dẫn người dân.

ha-noi-khai-truong-khong-gian-di-bo-ho-guom-2
Du khách nước ngoài thích thú tham gia trò chơi dân gian trong không gian đi bộ. Ảnh: Võ Hải.

 

Sở Văn hóa thể thao Hà Nội cho biết từ ngày 2 đến 4/9, tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ sẽ có chương trình biểu diễn hát xẩm, chầu văn, dân ca quan họ. Tại nhà Bát Giác – địa chỉ văn hóa nghệ thuật quen thuộc của người dân Thủ đô - có biểu diễn nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh. Tại khu vực đối diện đền Bà Kiệu, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội trình diễn chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc truyền thống…

Từ 1/9, Hà Nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, hố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài) ), Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).

Trước đó, Hà Nội đã thử nghiệm tổ chức phố đi bộ trên tuyến phố Hàng Đào – Đồng Xuân năm 2004; địa bàn khu bảo tồn cấp I năm 2014 (gồm Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện).

 

VnExpress

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất