| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Không để ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút

Thứ Tư 29/01/2020 , 10:53 (GMT+7)

Theo lịch, hôm nay là ngày nghỉ tết cuối cùng, nên lượng người trở lại Thủ đô để sinh sống và làm việc rất đông. 

Có mặt tại chốt giao thông Hàng Bông – Cửa Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gửi lời hỏi thăm, chúc tết các lực lượng tham gia điều tiết giao thông.

Do đó, Công an TP Hà Nội quyết tâm đảm bảo an toàn trật tự tại các điểm nghẽn, tránh ùn tắc kéo dài.

Sáng nay (29/1), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã “xông đất” Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) nhân dịp lực lượng này ra quân đảm bảo an toàn giao thông sau tết.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, từ ngày 23 - 28/1, lực lượng CSGT đã xử lý 448 trường hợp, phạt tiền trên 393 triệu đồng. Tạm giữ 1 ô tô, 112 mô tô, 16 phương tiện khác và 147 bộ giấy tờ.

Đặc biệt, xử lý 87 trường hợp sử dụng bia rượu, phạt tiền trên 260 triệu đồng; tạm giữ 37 bộ giấy tờ, 50 phương tiện, tước 18 GPLX.

Ngoài ra, trong 7 ngày tết, toàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn làm 5 người chết, 1 người bị thương. So với dịp Tết 2019 giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương.

Cả dịp Tết vừa qua không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt, an toàn. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT cho hay, ngay từ đêm Giao thừa và sáng mùng 1 tết, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đã xuống đường ứng trực giải quyết 15 điểm điểm úng ngập do mưa lớn bất thường.

Từ ngày 28 - 29/1 tại các cửa ngõ Thủ đô, các khu vực tâm linh, CSGT sẽ ứng tực 100% tại 361 nút giao thông trọng điểm bảo đảm nhân dân trở về Hà Nội làm việc, sinh hoạt được an toàn.

Tại buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị Công an thành phố nói chung và CSGT cần chủ động tuyên truyền pháp luật có chiều sâu đa dạng, phong phú, phù hợp mọi tầng lớp bám sát chủ đề năm 2020 là “uống rượu bia không lái xe”.

Bám sát tuyên truyền đối tượng là lái xe, phụ xe, cán bộ, công chức, viên chức. Hướng tới mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm, tích cực sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phải chủ động phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện an toàn giao thông. Phát hiện ngay bất cập, xoá bỏ các “điểm đen” không để ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút.

Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, cần tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhất là khu vực vùng nông thôn, thị trấn trong mùa lễ hội.

"Nếu phát hiện những trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức thì gửi thông báo đến cơ quan để xử lý, kiểm điểm", ông Hùng cho hay.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm