| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Không được tổ chức học văn hóa trước ngày 1/8

Thứ Hai 08/07/2019 , 09:11 (GMT+7)

Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, các trường THPT yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động hè năm 2019.

Ảnh minh họa.

Nội dung văn bản yêu cầu: Các nhà trường có trách nhiệm lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công giáo viên dạy bồi dưỡng cho các học sinh yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo và quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị theo đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu triển khai việc ôn tập văn hóa, tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém sau ngày 1/8/2019. 

“Sở GD-ĐT sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thực hiện sai quy định, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm”, văn bản nhấn mạnh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cấm tổ chức tựu trường trái quy định; cấm các trường tổ chức dạy trước chương trình năm học 2019 - 2020 và tổ chức luyện thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp đối với các lớp đầu cấp.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.