| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Mất nước cả chục ngày, hàng trăm hộ kêu trời

Thứ Sáu 22/08/2008 , 09:44 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố Tập thể Cơ khí điện tử thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân phải đi "sơ tán" vì không có nước...

Mất nước kéo dài, người dân ở Tập thể Cơ khí điện tử tạm thời phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt

Đã chục ngày nay, hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố Tập thể Cơ khí điện tử thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải đi "sơ tán" vì không có nước sạch để dùng...

Chỉ cho phóng viên VietNamNet thấy đống xô, chậu, thùng và cả lu gốm đựng đầy nước để trong sân nhà, anh Lê Phương Đông - người dân ở tổ dân phố TT Cơ khí điện tử, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân nói với vẻ chán nản: "Đấy anh xem, cả chục ngày nay chúng tôi phải tận dụng mọi thứ trong nhà để đựng nước thế này rồi. Chẳng biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh khổ vì nước thế này?". 

Bà Đầu Thị Miêng - Tổ phó Tổ dân phố TT Cơ khí điện tử bức xúc: "Từ trước đến nay, cứ lâu lâu ở khu này lại bị mất nước vài hôm, nhưng lần này thì đã gần nửa tháng rồi mà vẫn không thấy bên Xí nghiệp nước sạch có ý kiến gì. 

Đã mấy lần người dân chúng tôi gọi điện thoại theo số trên hóa đơn tiền nước để báo việc bị mất nước kéo dài cho Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, nhưng lần nào người nhận điện cũng chỉ ậm ừ "Xin ghi nhận ý kiến của các bác" mà chẳng thấy cán bộ nào đến kiểm tra cả".

Mất nước, sinh hoạt của người dân ở đây cũng bị đảo lộn. Quần áo thay ra chẳng có nước giặt mà phải mang đi "giặt nhờ" khắp nhà người quen, họ hàng. Nhà nào có bể nước ngầm lớn thì cũng chỉ dùng nước dự trữ được để nấu ăn, còn việc tắm rửa thì cũng phải "đi nhờ".

"Khổ nhất là mấy đứa trẻ con, trời nắng nóng thế này mà đi chơi, đi học về không có nước mà tắm. Bần cùng bất đắc dĩ không "tắm nhờ" ở đâu được thì thằng anh vào tắm trước, thằng em vào tắm sau, nước bẩn cũng không dám đổ đi mà giữ lại để đổ vào nhà vệ sinh" - chị Ngọc, một người dân sống tại đây cho biết.

Ông Lê Phương Đông cho biết thêm: "Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng phải dùng xe máy chở theo xô - thùng để ra tận khu Nhân Chính "mua" nước giếng khoan về dùng vì đi xin mãi của mấy nhà có giếng khoan trong xóm cũng ngại. Mỗi lần đi mua, đưa cho nhà người ta 30.000 đồng thì người ta cũng chỉ cho chở 5-6 chuyến nước thôi, khổ vô cùng". 

Người dân ở đây than thở, từ ngày được lắp đường nước sạch, nhiều nhà dân đã đập bỏ giếng khoan, bể lọc, đến những lúc như thế này mới tiếc. Bây giờ nhà nào còn giữ được giếng khoan thì sướng lắm, có nước giặt giũ, tắm rửa thoải mái.

Tận dụng mọi thứ có thể để chứa nước

Bà Miêng kể: "Mang tiếng là có đường ống nước sạch nhưng cả chục năm nay người dân chúng tôi vẫn phải thức khuya, dậy sớm để cắm máy bơm hút nước chứ nước từ đường ống không thể tự chảy vào bể.

Mấy lần trước mất nước ít ngày, có thông báo đàng hoàng nên dân chẳng kêu ca gì, chỉ có lần này mất nước lâu quá mà bên Xí nghiệp nước sạch lại không thông báo, cũng không có phương án cấp nước bổ sung bằng xe téc nên người dân trong khu vực rất bức xúc".

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trần Xuân Cương - Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy cho biết: "Đến sáng 21/8, thì lãnh đạo Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy mới nhận được phản ánh của người dân về việc bị mất nước kéo dài. Có thể khi người dân gọi điện báo, cán bộ tiếp nhận thông tin đã quên không báo lại với lãnh đạo xí nghiệp nên mới dẫn đến tình trạng trên. Ban lãnh đạo xí nghiệp chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm đối với các cán bộ đã không làm tròn trách nhiệm".

Về nguyên nhân dẫn đến việc mất nước kéo dài, ông Cương cho rằng, do hệ thống đường ống cấp nước D150 của khu vực tổ dân phố Cơ khí điện tử đã quá cũ nát, địa chất trong khu vực không ổn định trong khi khu vực này lại đang tiến hành làm đường nên đường ống chính đã vỡ ngầm khiến cho toàn bộ khu vực bị mất nước.

Theo như ông Cương, để khắc phục tình trạng này, hiện Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy đã tiến hành cải tạo, lắp đặt và đấu nối 1 hệ thống đường ống D200 mới để cung cấp nước cho khu vực này. Trong ngày 20/8, cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp đã tiến hành xúc xả đường nước mới để kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân.

Ông Cương khẳng định: "Ngay trong tối ngày 21/8, hệ thống đường ống mới sẽ chính thức đi vào hoạt động và người dân sẽ được cung cấp nước sạch một cách ổn định".

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất