| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội ngày đầu hết cách ly xã hội: Nhiều quán xá vẫn đóng cửa

Thứ Năm 23/04/2020 , 20:43 (GMT+7)

Sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội, hôm nay Hà Nội đã bắt đầu cho phép các nhà hàng, quán ăn hoạt động thế nhưng nhiều hàng quán vẫn cửa đóng then cài.

Quán Phở Thìn nổi tiếng cơ sở Quán Sứ vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Phạm Hiếu.

Quán Phở Thìn nổi tiếng cơ sở Quán Sứ vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo ghi nhận của PV báo NNVN, trong ngày 23/4, mặc dù đã có thể trở lại hoạt động sau chuỗi ngày thực hiện cách ly xã hội thế nhưng nhiều hàng ăn trên khu vực phố cổ vẫn đóng cửa, nhiều thực khách tới nơi lại phải quay xe ra về trong thất vọng.

Đã quá chán bữa sáng với mì tôm, ông Nguyễn Văn Thanh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay từ sớm tìm đến quán phở bò quen thuộc trên phố Hàng Vải. Thế nhưng khi đến nơi, quán phở yêu thích vẫn chưa mở cửa trở lại, ông lại phải thất vọng, quay xe đi tìm quán khác.

Quán phở bò nổi tiếng trên phố Hàng Vải vẫn im lìm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Quán phở bò nổi tiếng trên phố Hàng Vải vẫn im lìm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cũng giống như ông Thanh, ông Phạm Văn Hoàng (Ba Đình) ra khỏi nhà từ rất sớm để ăn một bát phở gà trên phố Hàng Điếu. Thế nhưng ông cũng đành tiếc nuối khi quán chưa mở cửa.

"Tôi đành mua cái bánh mì ăn tạm rồi đi làm", ông Hoàng cho biết.

Người dân Hà Nội đỏ mắt đi tìm quán phở mở bán trong ngày đầu mở lệnh cách ly. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người dân Hà Nội đỏ mắt đi tìm quán phở mở bán trong ngày đầu mở lệnh cách ly. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phở bò được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của Hà Nội. Người dân Thủ đô đã quá quen với bữa sáng là tô phở bốc khói và cốc trà đá. Chính vì thế sau khi hết 3 tuần cách ly xã hội, việc đầu tiên mà nhiều người rủ nhau chính là đi ăn một bát phở cho thỏa cơn thèm.

Không chỉ các quán phở, nhiều cửa hàng bún, miến vẫn im lìm chưa mở. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Không chỉ các quán phở, nhiều cửa hàng bún, miến vẫn im lìm chưa mở. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Ngày đầu hết cách ly xã hội, người dân Hà Nội đã phải tiếc nuối khi những quán quen vẫn chưa mở lại. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày đầu hết cách ly xã hội, người dân Hà Nội đã phải tiếc nuối khi những quán quen vẫn chưa mở lại. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chiều 22/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết Hà Nội sẽ ngừng cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 23/4, riêng huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn có nguy cơ cao, nên vẫn sẽ thực hiện cách ly xã hội tại 2 địa phương này.

Theo đó, từ ngày 23/4, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại... tại các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố sẽ được hoạt động trở lại, nhưng phải sắp xếp bàn để giữ khoảng cách.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.