| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội ngừng đào bới

Thứ Sáu 23/07/2010 , 09:52 (GMT+7)

Từ 25/8, Hà Nội sẽ không cấp phép đào hè, đường (trừ các trường hợp khắc phục sự cố, phục vụ an ninh-quốc phòng)...

Công nhân lát mới vỉa hè đường Nguyễn Thái Học

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo từ 25/8 không cấp phép đào hè, đường (trừ các trường hợp khắc phục sự cố, phục vụ an ninh-quốc phòng nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động kỷ niệm) trên địa bàn thành phố.

Để phục vụ hội nghị cấp cao ASEAN và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc chỉnh trang tuyến Nội Bài-Bắc Thăng Long-Phạm Văn Đồng-Phạm Hùng.

Sở Giao thông Vận tải phải hoàn thành việc thay thế hộ lan bêtông bằng hộ lan thép, thảm lại mặt đường kết hợp với sơn kẻ, bổ sung chiếu sáng đoạn từ Nội Bài đến trạm thu phí Bắc Thăng Long. Thực hiện cọ rửa, làm vệ sinh dải phân cách, tổ chức san gạt, trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ tại khu vực bãi đất trống phía Bắc cầu Thăng Long.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành chỉnh trang, sửa lại panô tuyên truyền bị rách phía bên phải đường từ cầu Thăng Long đến đường Phạm Văn Đồng, có các phương án trưng dựng biển quảng cáo tấm lớn phía bên trái đường, xây dựng các cụm panô tuyên truyền, quảng bá cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Sở Xây dựng chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, thu dọn đất cát, phế thải và tổ chức quét rửa trên toàn tuyến, chỉ đạo công ty công viên cây xanh thực hiện san lấp, trồng cây cảnh, thảm cỏ tại phần đất trống giữa kè và hè đê đoạn trước cổng chợ Long Biên và Công ty Môi trường đô thị bố trí thêm nhà vệ sinh tại khu vực này.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, Đông Anh và quận Cầu Giấy chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư chỉnh trang lại hàng rào các dự án, tiếp tục thực hiện công tác giải tỏa các mái che, mái vẩy, các công trình, lều lán lấn chiếm hành lang đường bộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo khâu kiểm tra, giám sát kỹ thuật thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án chỉnh trang đô thị trong nội thành, kịp hoàn thành phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.