| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Tết Canh Tý

Thứ Ba 07/01/2020 , 15:10 (GMT+7)

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (2020), Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Ảnh: Mai Chiến

Thông tin được bà Bùi Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chia sẻ với các cơ quan báo chí tại cuộc giao ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 7/1/2020.
 

15 phút bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Theo kế hoạch, các quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h00 đến 0h15’ ngày 5/1/2020 (đêm Giao thừa), do Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì thực hiện. Tiếp đó, các chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ được tổ chức tại những sân khấu lớn tập trung ở khu vực bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố.

Thành phố tổ chức trang trí chiếu sáng tại 10 tuyến đường: Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Ngô Quyền, Thanh Niên, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng. Trong đó có 5 tuyến đường từ nguồn vốn xã hội hóa. Biểu tượng trang trí năm nay tại các tuyến đường là hoa bàng vuông.

Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã. 

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các di tích đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn mở cửa đón khách tham quan, du lịch. Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ tổ chức Hội chữ xuân Canh Tý với chủ đề “Thành Đức” tại khu vực Hồ Văn…

Song song với các hoạt động của thành phố, tại các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Hà Nội đều tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại các địa điểm công cộng trên địa bàn phục vụ nhân dân đón Tết như khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm; lễ hội bơi chải thuyền rồng tại quận Tây Hồ; giải vật truyền thống tại huyện Thạch Thất…
 

Tập trung kiểm tra, quản lý đối với các lễ hội lớn

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng sẽ tập trung kiểm tra, quản lý đối với các lễ hội lớn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội theo quy định pháp luật như: đổi tiền lẻ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kinh doanh dịch vụ…

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội còn mở đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố: 0869.295.538.

“Năm 2019 đường dây nóng đã tiếp nhận được hơn 100 cuộc gọi phản ánh về các vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và mức giá vé trông giữ xe…”, bà Hiền cho biết. Trên cơ sở thông tin phản ánh, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh, tránh bức xúc cho nhân dân khi tham dự lễ hội.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.