| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Ô tô “hạ cánh” xuống hồ Tây

Thứ Hai 15/09/2014 , 14:36 (GMT+7)

Chiếc ô tô nằm dưới lòng hồ, đầu quay vào bờ. Cánh cửa bên lái tung ra, đèn xi-nhan trái vẫn nhấp nháy.

Vụ tai nạn được người dân phát hiện khoảng 5h30 sáng nay, 15/9, tại hồ Tây, khu vực ven đường Vệ Hồ, gần chùa Vạn Niên.

Chiếc ô tô nằm dưới lòng hồ.
Chiếc ô tô nằm dưới lòng hồ.

Nhiều nhân chứng cho hay, thời điểm trên, những người dân quanh khu vực này đi tập thể dục đã phát hiện một chiếc ô tô loại 16 chỗ nằm dưới lòng hồ Tây.

“Chiếc xe quay đầu vào bờ, trên đầu hơi móp méo. Không thấy tài xế đâu nhưng cánh cửa bên lái không còn, xi-nhan trái vẫn nhấp nháy.” - một nhân chứng kể lại.

Theo các nhân chứng, khu vực chiếc xe ô tô trên “hạ cánh” khá nông, nước chỉ ngập quá bánh xe một chút.
 
Hình ảnh chiếc xe nằm dưới hồ khi chưa được phủ bạt (Ảnh: facebook otofun.net)

Hình ảnh chiếc xe nằm dưới hồ khi chưa được phủ bạt (Ảnh: facebook otofun.net)
Hình ảnh chiếc xe nằm dưới hồ khi chưa được phủ bạt (Ảnh: facebook otofun.net)

Thời điểm 9h sáng cùng ngày, ghi nhận của PV Dân trí, chiếc xe trên vẫn nằm dưới hồ nhưng đã được bọc kín bằng tấm bạt ni-lông xanh cỡ lớn. Trên bờ, lực lượng công an, quân đội và nhiều người dân hiếu kỳ vẫn đứng rất đông quanh khu vực hiện trường.

Một số nhân chứng khẳng định, chiếc xe trên là xe của bưu chính quân đội.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.