| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội phân luồng giao thông quanh khu vực Nhà Quốc hội mới

Chủ Nhật 19/10/2014 , 08:15 (GMT+7)

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CA TP Hà Nội sẽ tạm cấm một số loại phương tiện không được hoạt động trên hàng loạt tuyến đường.

Mục đích đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác bảo vệ kỳ họp lần thứ VIII Quốc hội khóa XIII (từ 13 giờ ngày 19/10-29/11/2014) tại Nhà Quốc hội mới.

Theo đó, từ 6 đến 19 giờ các ngày từ 20/10-29/11/2014, tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ các xe ôtô tham gia kỳ họp Quốc hội khóa XIII, xe buýt, xe vệ sinh và giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường gồm Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, Hùng Vương (từ Hoàng Văn Thụ đến Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (từ Hùng Vương đến Nguyễn Tri Phương), Hoàng Diệu (từ Phan Đình Phùng đến Điện Biên Phủ), Điện Biên Phủ (từ Hoàng Diệu đến Độc Lập), Lê Hồng Phong, Chu Văn An (từ Trần Phú đến Điện Biên Phủ).

Đặc biệt, trên 2 tuyến đường Độc Lập, Bắc Sơn sẽ tổ chức cấm triệt để phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Trong thời gian thực hiện lệnh tạm cấm nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cũng có phương án phân luồng giao thông hướng đi của các loại xe phương tiện.

Cụ thể, xe từ phía Bắc để đi xuống phía Nam theo tuyến Yên Phụ-Cửa Bắc-Nguyễn Tri Phương-Điện Biên-Hoàng Diệu. Các xe từ phía Nam lên phía Bắc đi theo tuyến Tôn Đức Thắng-Nguyễn Thái Học-Hoàng Diệu-Điện Biên-Cửa Bắc-Yên Phụ.

Các loại xe trong diện tạm cấm từ phía Tây sang phía Đông đi theo tuyến Hoàng Hoa Thám-Hùng Vương-Thanh Niên-Yên Phụ hoặc Hoàng Hoa Thám-Ngọc Hà-Đội Cấn hoặc Lê Hồng Phong-Ông ích Khiêm-Trần Phú-Lê Trực.

Xe từ phía Đông sang phía Tây đi theo tuyến Điện Biên-Trần Phú-Lê Trực hoặc Điện Biên-Nguyễn Tri Phương-Cửa Bắc-Yên Phụ.

Ngoài ra, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày 25/10 tới đây, Công an Thành phố Hà Nội cũng sẽ triển khai đăng ký xe môtô ngẫu nhiên trên máy vi tính cho chủ các phương tiện có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội trong toàn địa bàn thành phố.

Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất