| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Phát hiện thêm ổ bọ xít hút máu khổng lồ

Thứ Hai 20/09/2010 , 08:51 (GMT+7)

Ổ bọ xít hút máu khổng lồ này nằm trong gian bếp nhà bà Lưu Thị Ninh, xóm 3, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 19/9, thông qua đường dây nóng, gia đình bà Lưu Thị Ninh, xóm 3, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa phát hiện một ổ bọ xít hút máu khổng lồ trong gian bếp.

Gia đình bà Thanh đã giết được hơn 100 con có cả máu đen, máu đỏ. Sau đó thấy bọ xít nhiều quá, họ không dám tự giết nữa mà báo Trạm Y tế xã Cổ Nhuế. Tuy nhiên, chưa có cán bộ y tế hoặc cán bộ dự phòng hay môi trường về giúp gia đình xử lý ổ bọ xít hút máu này.

Theo cháu trai bà Ninh, người sống ngay bên cạnh thì cách đây hơn chục ngày, nhiều gia đình hàng xóm đã thấy rải rác các con bọ bò vào nhà. Họ xem thì thấy giống như hình ảnh bọ xít hút máu đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiều gia đình tiến hành truy lùng nơi ổ bọ xít và đã tìm thấy trong gian bếp nhà cụ Ninh một ổ khổng lồ và chỉ dám giết số bên ngoài, chưa diệt được tận gốc. Đó là nơi chứa củi, khoảng 2-3 mét vuông, có gỗ mục và số bọ xít này sống chung với gián.

Trao đổi về sự việc này, Ths. Trương Xuân Lam – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định, hôm nay 20/9, cán bộ của Viện sẽ phối hợp cùng một vài cơ quan khác đến xem xét ổ bọ xít khổng lồ trên, nếu đúng như phản ánh của người dân sẽ tiến hành xử lý.

Trước đó, cách đây khoảng hai tuần, tại xóm 8, xã Cổ Nhuế, Hà Nội đã phát hiện ổ bọ xít hút máu với 270 con.

(Theo NTNN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.