| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội sẽ xây 50.000 căn hộ tái định cư

Thứ Tư 07/04/2010 , 17:24 (GMT+7)

Điểm mới đáng chú ý là việc người dân sẽ được lựa chọn nhà. Diện tích tối thiểu căn hộ tái định cư sẽ từ 45 m2 trở lên.

Ảnh minh họa
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước mắt năm 2010 tiếp tục triển khai các mô hình đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư hiện có đảm bảo cung cấp khoảng 12.000 căn hộ phục vụ tái định cư, đồng thời hoàn chỉnh các khu hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu Tây Nam Kim Giang để đảm bảo đủ quỹ nhà giai đoạn 2010.

Theo đúng lộ trình, từ năm 2011 - 2015, Sở sẽ xây dựng 20.000 căn hộ tương đương 1,6 triệu m2 sàn (kinh phí khoảng 13.000 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị). Giai đoạn tiếp theo từ năm 2016-2020, xây dựng 30.000 căn hộ tương đương 2,4 triệu m2 sàn (kinh phí khoảng 18.000 tỷ đồng).

Trước mắt, từ nay đến năm 2012, triển khai đầu tư ngay 4 khu tại Khương Đình, huyện Thanh Trì, khu Thượng Cát (huyện Từ Liêm), khu thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm). Quy hoạch sử dụng đất dự trữ phát triển 4 khu khác: xã Kim Chung, Đại Mạch (huyện Đông Anh); La Phù (huyện Hoài Đức); xã Tiên Dược, Mai Đình (huyện Sóc Sơn) và một số khu tại huyện Thường Tín.

Điểm mới đáng chú ý trong đề án này đó là việc người dân sẽ được lựa chọn nhà. Diện tích tối thiểu căn hộ tái định cư từ 45 m2 trở lên. Nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan, thành phố yêu cầu tập trung đầu tư xây dựng một số khu tái định cư đi trước một bước.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện vẫn còn nhiều bất hợp lý cần kiên quyết xử lý. Đó là: chưa có sự phân định rõ ràng diện tích sở hữu riêng, chung; quyền lợi, trách nhiệm của các bên trong quản lý, khai thác, vận hành chưa minh bạch; nhiều khu nhà tái định cư chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng; việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn rất chậm, chưa quan tâm đến điều kiện sống, thu nhập của người dân bị thu hồi đất...

 

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.