| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Tạm ngừng cắt điện vì nắng nóng

Thứ Sáu 18/06/2010 , 15:42 (GMT+7)

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân, việc cắt điện theo lịch ngày 18/6 sẽ được tạm ngừng.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ - Thông tin thuộc Tổng công ty điện lực Hà Nội, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân thủ đô trong đợt nắng nóng này, việc cắt điện theo lịch ngày 18/6 sẽ được tạm ngừng.

Trung tâm Điều độ - Thông tin, Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo nhiệt độ ngày 18/6 có thể lên tới 39 - 40 độ C.

Vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho nhân dân thủ đô sinh hoạt đợt nắng nóng này, Trung tâm Điều độ - Thông tin đề nghị các công ty điện lực ngày 18/6 không thực hiện lịch cắt điện phục vụ kiểm tra vận hành trước mùa mưa bão và cấp điện hè, hoãn tất cả các lịch cắt điện cao, hạ thế phục vụ công tác kế hoạch, bổ sung của các công ty điện lực (trừ các công trình chống quá tải).

Trước đó, tại Hà Nội lịch cắt điện đã thường xuyên xảy ra tại các nơi, gây nhiều đảo lộn cho cuộc sống của đại đa số người dân.

Theo đại diện của Trung tâm Điều độ - Thông tin, trong những ngày tới lịch cắt điện tại các nơi vẫn tiếp tục được diễn ra để phục vụ việc sửa chửa đường dây, cải tạo các tuyến phố. Dự tính, lịch cắt điện luân phiên này sẽ được diễn ra đến hết tháng 6.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.