| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tăng đột biến trẻ sinh năm Rồng

Chủ Nhật 15/04/2012 , 08:41 (GMT+7)

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, cả thành phố có hơn 18.600 trẻ chào đời, tăng gần 3.000 bé so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa
Chỉ trong 3 tháng đầu năm, cả thành phố có hơn 18.600 trẻ chào đời, tăng gần 3.000 bé so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý trong đó, tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên cũng chiếm đến hơn 7%.

Tất cả 29 quận, huyện của Hà Nội đều tăng đột biến số trẻ sinh ra. Trong đó, cao nhất tại Ba Đình, sau đó là Chương Mỹ, Thanh Xuân, Hoài Đức, Long Biên...

Bên cạnh đó, mất cân bằng giới tính khi sinh ở thủ đô cũng ở mức báo động. Tỷ số giới tính khi sinh của thành phố hiện là 115 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt có đến hơn một nửa số quận, huyện có tỷ lệ giới tính khi sinh cao là từ 115 bé trai/100 bé gái trở lên. Trong đó nổi lên là các huyện ngoại thành như: Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất, Ba Vì.

Các chuyên gia dự báo, chỉ số này có khả năng tiếp tục cao hơn trong những tháng cuối năm do nhiều người quan niệm trong năm Nhâm Thìn này, sinh con trai tốt hơn so với con gái.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, không thể yêu cầu người dân hạn chế hoặc không sinh con vào năm này hay năm khác vì đó là quyền của mỗi người. Vì thế, mục tiêu quan trọng của ngành dân số trong năm nay là hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

"Thế nhưng thực tế cho thấy, việc kiểm soát này đã không thành công. So với cùng kỳ năm ngoái, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng hơn 300 bé. Thực trạng này đang đe dọa nghiêm trọng việc thực hiện thành công các chỉ tiêu quan trọng về dân số của thành phố", ông Hiền nói.

Năm 2010, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón 29.000 trẻ chào đời. Năm 2011, con số này là 37.000 trẻ, trong năm nay các chuyên gia dự báo số trẻ chào đời có thể đến 40.000, áp lực sẽ dồn vào những tháng “cao điểm” cuối năm.

Theo dự báo của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, số trẻ sinh ra trong năm Nhâm Thìn này sẽ tăng hơn khoảng 30% so với năm trước. Không những thế, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cũng nhiều khả năng nhích lên vì quan niệm "nam Nhâm, nữ Quý".

Tuy nhiên, trái với quan niệm của nhiều người cho rằng năm Rồng là năm đẹp để sinh con, đặc biệt là con trai, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho rằng "năm Rồng chẳng có gì đặc biệt. Người Việt từ xưa không hăng hái sinh con vào năm này. Vậy thì vì lý do gì mà phải đô xô đi săn 'rồng con', 'rồng vàng'?".

Theo ông Trọng là do người Việt chịu ảnh hưởng tâm lý đám đông của các nước và vùng lãnh thổ xung quanh có nền văn hóa tương tự như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản... Tuy nhiên, đây đều là những nơi có tỷ lệ sinh rất thấp, họ đang tìm mọi cách để khuyến sinh còn Việt Nam thì ngược lại.

Việc chạy đua sinh con trong năm nay có thể để lại hệ quả không tốt cho thế hệ trẻ trong tương lai. Quá nhiều trẻ sinh ra trong cùng một năm thì khi đến tuổi đi học, những đứa trẻ cùng lứa này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đến tuổi đi học mẫu giáo, tiểu học... Chưa kể chênh lệch nam nữ lớn khi sinh sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ nghiêm trọng trong tương lai.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm