| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Thêm một vụ tai nạn chết người do ngã từ tầng cao chung cư

Thứ Ba 15/09/2020 , 14:43 (GMT+7)

Rạng sáng 15/9, một nam thanh niên được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư trên đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện trường nam thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư xuống và tử vong.

Hiện trường nam thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư xuống và tử vong.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) xác nhận, vào khoảng 0h15 ngày 15/9, tại tòa chung cư Tây Hà trên đường Tố Hữu xảy ra tai nạn chết người.

Vào thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại sảnh tòa nhà thuộc chung cư Tây Hà. Khi tới kiểm tra, cư dân tá hỏa phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi nằm bất động trên nền đất và tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân ngoài 20 tuổi, được cho là rơi từ tầng 22 tòa nhà kể trên xuống đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Trung Văn và quận Nam Từ Liêm có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Thi thể nạn nhân cũng được đưa đi khỏi hiện trường sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.

Trước đó, ngày 10/9, trên địa bàn thành phố cũng xảy ra một tai nạn ngã từ tầng cao chung cư khiến 2 người chết.

Theo công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), khoảng 22h ngày 9/9, một số người dân sống tại chung cư có địa chỉ số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn phát ra ở khu vực sảnh.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện thi thể 2 người không còn nguyên vẹn nằm trên nền.

Một nguồn tin cho biết 2 nạn nhân là anh N.H.A (24 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và chị N.H (24 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mẩu giấy có ghi nội dung xin hiến tạng sau khi chết, nếu còn dùng được.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.