| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Thí sinh tự tin sẽ được trên 8 điểm với môn tiếng Anh

Thứ Tư 26/06/2019 , 17:17 (GMT+7)

Chiều 26/6, ngày thi thứ 2 của kì thi THPTQG 2019 kết thúc với môn Ngoại ngữ. Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, không ít thí sinh tự tin sẽ dành điểm cao với môn tiếng Anh.

15h30 mới hết thời gian làm bài nhưng từ 15h các bậc phụ huynh đã tới chờ con ngoài cổng trường.
Phần lớn các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đều đánh giá đề thi môn tiếng Anh khá vừa sức. 
"Em thấy đề thi không quá khó. Với đề thi này chỉ cần học lực trung bình môn tiếng Anh thì thí sinh cũng sẽ đủ điểm để tốt nghiệp", một thí sinh chia sẻ.
Trong tổng số 50 câu trắc nghiệm trong đề thi, chỉ có khoảng 20 câu có khả năng làm khó cho thí sinh.
Theo dự đoán, với việc đề thi vừa sức, không quá khó thì điểm 7 - 8 sẽ xuất hiện rất nhiều ở môn tiếng Anh.  
Trao đổi với báo NNVN, một nữ sinh tự tin: "Đề thi này không quá khó với em, thậm chí còn dễ hơn cả đề thi thử em đã làm trước đây. Theo sự tính toán của bản thân thì em sẽ được 9 điểm môn tiếng Anh lần này".
Tâm lý của phần lớn các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn tiếng Anh đều rất thoải mái.
Sáng mai 27/6, các sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào ngày cuối cùng của kì thi THPTQG 2019 với môn tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian làm bài 150 phút.
Cả phụ huynh và thí sinh đều có tâm lý thoải mái trước khi bước vào ngày cuối cùng của kì thi.

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.