| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội thông xe tuyến đường 1.500 tỷ đồng dài 3,5 km

Thứ Sáu 28/04/2017 , 16:52 (GMT+7)

Sau 8 năm thi công, ngày 28/4, tuyến đường Trần Hữu Dực (thuộc quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, chính thức được khánh thành.

Sáng 28/4, quận Nam Từ Liêm tổ chức lễ khánh thành và thông xe toàn bộ tuyến đường Trần Hữu Dực nối đường Lê Đức Thọ với đường 70 trên địa bàn phường Xuân Phương.

Tuyến đường được khởi công xây dựng từ năm 2009

Dự án đường Trần Hữu Dực được khởi công từ năm 2009 theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), có tổng chiều dài 3,5 km, mặt cắt ngang 50 m, bao gồm 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Tuyến đường dù chỉ dài 3,5 km nhưng kéo dài qua nhiều năm bởi phải tạm dừng để chờ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Riêng đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến nhà thi đấu điền kinh đã được hoàn thành trước tháng 9/2009.

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, đường Trần Hữu Dực nối đường Lê Đức Thọ với đường 70 là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo điều kiện cho người dân trong khu vực đi lại thuận tiện hơn, đồng thời giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói riêng và trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Tuyến đường dài 3,5 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng

Để phát huy hiệu quả của dự án, ông Hùng đề nghị Sở GTVT Hà Nội nhanh chóng tiếp nhận quản lý công trình để theo dõi, có phương án tổ chức giao thông phù hợp, phát huy tối đa hiệu quả của tuyến đường.

Dân trí

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất