| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tiếp tục kiến nghị phạt nặng vi phạm giao thông

Thứ Năm 29/03/2012 , 10:10 (GMT+7)

Hà Nội kiến nghị Ủy ban Pháp luật Quốc hội tăng mức xử phạt đối tượng vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

BND Hà Nội vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2012, xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người. Hà Nội kiến nghị Ủy ban Pháp luật Quốc hội tăng mức xử phạt đối tượng vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

Báo cáo với đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật Quốc hội ngày 28/3, UBND thành phố Hà Nội cho biết,trong 2 tháng đầu năm 2012, toàn TP xảy ra 64 vụ TNGT, làm chết 60 người và bị thương 16 người, giảm 43,8% về số vụ TNGT so với cùng kỳ năm 2011, giảm 42,8% số người bị chết và giảm 30,4% số người bị thương so với cùng kỳ.  

TNGT ở Hà Nội giảm nhưng vẫn ở mức cao

Kiến nghị với đoàn giám sát, một số ý kiến cho rằng, cần tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi đổ phế thải không đúng nơi quy định, bởi để bắt được đối tượng đổ trộm phế thải phải mất rất nhiều thời gian, công sức, trong khi mức xử phạt chỉ có 2 triệu đồng không đủ sức răn đe.

Bên cạnh đó, cần tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, đua xe trái phép... đặc biệt, đối với những đối tượng vi phạm nhiều lần, cần tăng mức xử phạt theo số lần vi phạm, đồng thời thông báo vi phạm về địa phương, nơi công tác.

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố kiến nghị tăng cường đầu tư trang thiết bị cho lực lượng làm nhiệm vụ; tăng thẩm quyền xử phạt trực tiếp cho lực lượng cảnh sát giao thông bởi có những những hành vi vi phạm vào buổi tối, khi Kho bạc ngừng hoạt động nên việc xử phạt vi phạm hành chính lại gặp khó khăn.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất