| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội triển khai Dự án mở rộng đường vành đai III

Thứ Tư 03/02/2010 , 09:17 (GMT+7)

Từ nay đến hết tháng 6, các đơn vị chức năng sẽ phải hoàn thành công tác đảm bảo việc mở rộng đường vành đai III (đoạn Mai Dịch-Nội Bài).

Ảnh minh họa

Chiều 2/2, báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Dự án mở rộng đường vành đai III (đoạn Mai Dịch-Nội Bài), ông Phạm Hữu Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) kiến nghị tách dự án mở rộng đường Mai Dịch-Nội Bài thành hai tiểu dự án để đảm bảo tính khả thi và có giải pháp giải phóng mặt bằng, giải quyết những ách tắc trong quá trình thi công.

Theo đó, Tiểu dự án 1 sẽ thực hiện mở rộng đoạn từ Bắc cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 2 (dài 11,7km). Các cầu và đường hiện tại trên đoạn này được mở rộng thêm mỗi bên 3m đủ quy mô bốn làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp hai bên với tổng chiều rộng nền đường là 29m.

Còn Tiểu dự án 2 sẽ mở rộng đoạn Mai Dịch-Nam cầu Thăng Long (dài 5,5km); trong đó giai đoạn 1 sẽ mở rộng đường hiện tại mỗi bên thêm 2,15m, đủ quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp 2 bên với tổng chiều rộng nền đường là 29m, giai đoạn 2 sẽ được mở rộng theo chỉ giới đường đỏ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt có chiều rộng 56-58m.

Đoạn này sẽ được giải phóng toàn bộ mặt cắt theo chỉ giới, chỉnh trang phần đường hiện tại cho bốn làn xe cơ giới và có dải phân cách rộng 5m để dự trữ xây dựng trụ cầu cao ở giữa (tiến tới làm cầu cạn trên cao).

Phần đường cho xe máy, xe thô sơ thiết kế rộng 7,5m và đầy đủ vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng. Khi mở rộng, tim đường vẫn bám tuyến hiện tại và khống chế các nút giao cắt hiện nay.

Riêng cầu Thăng Long trước mắt sẽ không mở rộng hoặc làm mới, chỉ sửa sang hai làn đường ở tầng một của cầu (ở giữa là đường sắt) cho xe máy và xe thô sơ lưu thông.

Trước mắt, để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và giảm thiểu ùn tắc giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các địa phương lên ngay phương án giải phóng mặt bằng trong chỉ giới đường đỏ của Tiểu dự án 1.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt phải thiết lập lại trật tự các biển quảng cáo; đồng thời phải chú ý đến điện chiếu sáng bổ trợ hai bên đường mang tính chất đường giao thông đô thị.

Liên quan đến Tiểu dự án 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phải nhanh chóng xử lý triệt để các trường hợp lắp đặt mái che, mái vẩy hoặc bệ trên hè phố dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng đến trung tâm Mỹ Đình.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, trục đường trên hiện là tuyến giao thông quan trọng nối trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài nhưng thường xuyên bị ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối.

Vì vậy, từ nay đến hết tháng 6, các đơn vị chức năng phải hoàn thành các nhiệm vụ trên để tạo ấn tượng đẹp đối với bạn bè quốc tế đi từ Nội Bài đến trung tâm thành phố trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.