| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Thứ Hai 27/12/2010 , 09:08 (GMT+7)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương ở mọi lĩnh vực công tác...

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chào Năm Thanh niên 2011, nhằm tôn vinh và cổ vũ những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ thủ đô trên các lĩnh vực, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Liên hoan Tài năng trẻ Thủ đô lần thứ I và tuyên dương, trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2010 vào ngày 29-30/12 tại Hà Nội.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương ở mọi lĩnh vực công tác: từ học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu hôm nay chính là đại diện cho tương lai của Thủ đô. Các bạn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên ngày nay, là  tương lai của đất nước, có ý chí, hoài bão, luôn biết phấn đấu xây dựng những điều tốt đẹp mai sau cho xã hội, cho gia đình và cho chính mình.

Qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi Thủ đô.

Người trẻ nhất được nhận giải năm nay là em Nguyễn Hoàng Việt Hải, sinh năm 2001, học sinh Trường Tiểu học Khương Mai, Thanh Xuân có thành tích trong môn cờ vua như Huy chương vàng cờ vua toàn quốc năm 2008, Huy chương vàng giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng 2009.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt đã có những thành tích như Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Văn Tấn, Giảng viên bộ môn Hình học- Khoa Toán tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Nhà nước công nhận Phó giáo sư năm 34 tuổi, được mời làm việc tại các Viện Toán học nổi tiếng trên thế giới và được nhận bằng tiến sĩ Khoa học tại Nga.

Ngoài ra, từ ngày 31/12 đến hết tháng 1/2011, Thành đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện mang ý nghĩa thiết thực như: Ngày thanh niên hành động vì người nghèo, vì môi trường và biên cương Tổ quốc, Chào năm Thanh niên 2011, trao giải thưởng “Sao tháng Giêng”, tuyên dương “Sinh viên Thủ đô thời đại mới”…

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.