| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội ùn tắc vì hàng loạt cây đổ

Thứ Tư 21/04/2010 , 10:09 (GMT+7)

Sáng 21/4, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do xuất hiện hàng loạt cây đổ sau trận mưa lớn.

Sáng nay (21/4), nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do xuất hiện hàng loạt cây đổ sau trận mưa lớn.

Đầu giờ sáng người tham gia giao thông qua ngã 3 Bà Triệu - Nguyễn Du vốn ít tắc nghẽn, nay phải đừng chờ hàng dài. Nguyên do là một cây muỗng đường kính 30 cm, cao hơn 10 m đổ chắn ngang 2/3 lòng đường.

Một số người dân sống trên phố Bà Triệu cho biết, rạng sáng mở cửa ra đã thấy cây muỗng trên bật gốc đổ gục, chắn ngang đường. "Tôi đoán là đêm qua mưa to nên cây bị bật gốc", chị Hòa, một người dân sống gần nơi cây đổ cho biết.

Cây muỗng đổ trên phố Bà Triệu

Cùng cảnh tương tự, trên đường Chùa Bộc, một cành cây muỗng bị gió quật gãy, đổ gục xuống lòng. Tuyến phố này khi không có sự cố đã thường xuyên tắc vào giờ cao điểm. Đến sáng nay, tình trạng càng trầm trọng, hàng nghìn ôtô, xe máy nối đuôi nhau chen nhau.

Trên các tuyến phố của Hà Nội như: Kim Ngưu, Nguyễn Biểu, Lê Đại Hành... đều có cành cây gẫy đổ, chắn ngang đường gây cản trở giao thông vào giờ đi làm.

Người tham gia giao thông vất vả len qua đám cây đổ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, công ty đang huy động công nhân dọn dẹp hiện trường, thống kê số cây đổ..

"Cây đổ trên nhiều tuyến phố là do trận mưa lớn lúc rạng sáng. Trưa nay chúng tôi sẽ có báo cáo thành phố và Sở Xây dựng cụ thể về vấn đề này", ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó phòng Tổ chức hành chính, Công ty thoát nước Hà Nội, cho biết trận mưa rạng sáng nay không to. Mực nước đo được tại trạm Vân Hồ khoảng 6 mm, chỉ đủ làm mát không khí đang oi bức.

"Việc cây đổ hàng loạt có lẽ do mưa kèm theo gió lớn gây ra", ông Tú phán đoán.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.