| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội xây khu hành chính tập trung cho tám sở, ngành tại quận Tây Hồ

Thứ Hai 11/09/2017 , 16:06 (GMT+7)

Dự kiến trong năm 2018, Hà Nội sẽ chuyển tám sở, ngành về khu liên cơ trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ.

Ngày 11/9, ông Mai Xuân Vinh - Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai chủ trương di dời tám sở ngành về khu liên cơ nằm trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ); công việc này sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Phối cảnh khu liên cơ tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Võ Hải.

Tám sở ngành di dời gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Theo ông Vinh, một số trụ sở của tám đơn vị được di dời trên sẽ được Hà Nội bán đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng khu liên cơ thứ hai tại 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (trụ sở Sở Xây dựng hiện nay).

Lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng, việc xây dựng hai khu liên cơ tập trung nêu trên sẽ giúp tiết kiệm được nhiều dịch vụ (điện, nước, mạng internet); đồng thời tạo điều kiện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi giao dịch.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.