| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Xe buýt đâm nát xe máy

Thứ Hai 18/10/2010 , 08:56 (GMT+7)

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy trên đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, khiến 1 thanh niên bị thương nặng.

Khoảng 20h30 ngày 17/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe buýt và một xe máy tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy trên đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã khiến 1 thanh niên bị thương nặng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe buýt chạy tuyến số 19 của Công ty Hanoibus mang BKS 30S - 2990 nằm chắn ngang giữa đường khu vực vòng cua dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Chiếc xe máy bị đâm mang biển số 18F1 - 1703 bị hư hỏng nặng, yếm xe vỡ tung rơi vãi trên đường nằm ngay sát bánh xe bên phải của xe buýt.

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người chứng kiến vụ việc kể lại, chiếc xe buýt này đã chạy qua vòng cua bùng binh tại khu vực này với tốc độ rất nhanh. Ngay lúc đó, chiếc xe máy của người thanh niên kia cũng đi từ vòng cua bùng binh chạy ra và va chạm ngay với chiếc xe buýt.

Anh thanh niên này cũng đã nhanh chóng được người dân quanh khu vực đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe buýt đi với tốc độ nhanh và không làm chủ được tay lái khi vào cua và lấn sang phần đường của xe máy.

Ngay sau đó, tài xế xe buýt và phụ xe đã bỏ lại xe và chạy khỏi hiện trường. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính lái xe buýt và nạn nhân đi xe máy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông tại khu vực này.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.