| Hotline: 0983.970.780

Hạ thủy nhà hàng bè nổi đầu tiên ở Khánh Hòa

Thứ Bảy 16/12/2017 , 13:19 (GMT+7)

Theo đó, nhà hàng trên có chiều dài 20m, rộng 8,5m, cao mạn 1m, chiều chìm trung bình 0,3m. Toàn bộ sàn boong có kết cấu sandwich, diện tích 134m2, được bố trí 10 dãy bàn...

Sau 2 tháng thi công, sáng 16/12, Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy-UNINSHIP (Trường Đại học Nha Trang) đã tổ chức lễ hạ thủy Nhà hàng bè nổi mang tên Nhân Lan bằng vật liệu composite đầu tiên ở Khánh Hòa.

Theo đó, nhà hàng trên có chiều dài 20m, rộng 8,5m, cao mạn 1m, chiều chìm trung bình 0,3m. Toàn bộ sàn boong có kết cấu sandwich, diện tích 134m2, được bố trí 10 dãy bàn, đủ chỗ cho 100 khách ngồi và không gian cho nhân viên phục vụ. Ngoài ra nhà hàng còn có bố trí kệ để hành lý cho khách xung quanh nhà hàng.

Phần dưới boong khu vực nhà hàng được tạo thành từ 3 phao dọc và 4 phao ngang và được liên kết với nhau thành một khối chắc chắn. Trong đó, phao dọc chính được chia thành các khoang kín bởi các vách ngang tại các sườn. Còn phao ngang được chia thành các khoang kín bởi vách ngang tại giữa tàu.

Với đặc điểm kết cấu đáy dạng mạng lưới, diện tích đáy của nhà hàng bè nổi Nhân Lan có một số vị trí rỗng, làm giảm chu kỳ và biên độ lắc của công trình – yếu tố quan trọng đối với yêu cầu phục vụ khách trên biển.

Bên cạnh đó, nhà hàng bè nổi Nhân Lan còn được lắp đặt các trang thiết bị an toàn: Hệ thống báo nước, hệ thống cứu hỏa, hệ thống cứu sinh, hệ thống thông hơi, hệ thống điện và báo hiệu, hệ thống chằng buộc… đáp ứng tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Đăng kiểm...

Tổng giá trị nhà hàng này 1,1 tỷ đồng.

Theo Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, việc ra đời của Bè nhà hàng bằng vật liệu composite không chỉ góp phần giải quyết vấn đề đang gây bức xúc dư luận hiện nay sau tai nạn nhà hàng nổi trên vịnh Vĩnh Hy vào năm 2016, loại hình bè nổi tự phát (còn gọi là bè du lịch) đã bị cấm hoạt động, mà còn đưa ra giải pháp hợp lý để giải quyết bài toán vừa phát triển kinh tế biển, vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan cho cảnh quan vịnh biển Nha Trang nói riêng, vịnh biển Việt Nam nói chung.

Sau đây là một số hình ảnh Nhà hàng bè nổi Nhân Lan đầu tiên được hạ thủy ở Khánh Hòa:

12-15-20_dscn0566

12-15-20_dscn0585

12-15-20_dscn0577

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.